Giải cứu tiếp viên nữ 15 tuổi bị bắt cóc vì vay tiền

18/08/2017 06:22 GMT+7

Ngày 17.8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.Gò Vấp tiến hành truy xét Công Thuần Vương (23 tuổi, ngụ Q.4) do liên quan vụ bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, em N.T.T.T (15 tuổi, quê Bình Phước, làm tiếp viên một quán karaoke trên đường Nguyễn Thái Sơn, P.3, Q.Gò Vấp) có vay của Vương, Lâm Bá Thơ (25 tuổi, quê Bình Phước) 19 triệu đồng nhưng không có tiền trả.
Tối 11.8, Thơ và Vương đến quán karaoke khống chế, bắt cóc T. đưa lên xe máy chở đi nhốt ở nhiều địa điểm. Đến 3 giờ ngày 13.8, cả hai đưa T. đến một căn nhà trên đường Phạm Văn Đồng (P.3, Q.Gò Vấp) đánh đập, đe dọa và yêu cầu gia đình mang 19 triệu đồng đến chuộc người về.
Sau khi thương lượng với gia đình T., cả hai đồng ý nhận trước 15 triệu đồng, sẽ thả T. về. Khoảng 16 giờ ngày 14.8, nhóm này đến khu vực công viên Gia Định (Q.Phú Nhuận) nhận tiền thì bị trinh sát PC45 phối hợp Công an Q.Gò Vấp bắt giữ Thơ, giải cứu T. an toàn, riêng Vương tẩu thoát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.