Giải Oscar năm 2008: Thành công của anh em nhà Coen

25/02/2008 23:11 GMT+7

Không có nhiều bất ngờ tại giải Oscar lần thứ 80 vì hầu hết chủ nhân của những bức tượng nhỏ xíu mà danh giá đều nằm trong dự đoán. Ngoại trừ hai tượng vàng ở hạng mục dành cho các nữ diễn viên.

Anh em nhà Coen đã có một năm cực kỳ thành công với bộ phim đẫm máu No country for old men khi chiến thắng ở hầu hết các hạng mục quan trọng: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Kịch bản chuyển thể hay nhất. Tuy nhiên, họ rất khiêm tốn, chỉ cho rằng mình có công "chọn đúng tác phẩm" văn học của nhà văn Cormac McCarthy từng đoạt giải thưởng Pulitzer để chuyển thể. Khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất, họ cũng chân thành kể về những ngày đầu khởi nghiệp và giấc mơ phim ảnh thời niên thiếu.

Niềm vui của Joel Coen và Ethan Coen lại là nỗi buồn của ê-kíp thực hiện There will be blood (đạo diễn Paul Thomas Anderson) khi cũng nhận được 8 đề cử nhưng chỉ giành được 2 giải (Nam chính xuất sắc và Quay phim xuất sắc). Thất vọng nữa là Atonement (đạo diễn Joe Wright) với 7 đề cử chỉ đoạt 1 giải Nhạc nền hay nhất.

Bộ tứ diễn viên châu u giành giải Oscar - Ảnh: Reuters

Niềm động viên rất lớn đã đến với ê-kíp thực hiện bộ phim 2,5 triệu USD Juno (đạo diễn Jason Reitman) khi biên kịch mới toanh Diablo Cody giành giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất. 4 đề cử, 1 giải thưởng Oscar cũng đủ làm vinh dự cho những người rất trẻ và tài năng đã thực hiện bộ phim này. Trong khi đó, bộ phim hoạt hình về chú chuột bất chấp trở ngại từ mọi phía để hoàn thành ước mơ làm đầu bếp là Ratatouille (đạo diễn kiêm đồng biên kịch Brad Bird) đã được vinh danh là Phim hoạt hình xuất sắc nhất. Năm 2004, đạo diễn Brad Bird từng giành giải Oscar với phim hoạt hình The Incredibles. Chú chuột đầu bếp đã mang về hơn 200 triệu USD doanh thu phòng vé. Quả là một thành công kép cho Brad khi phim được cả "tiếng" lẫn "miếng".

Nữ diễn viên người Pháp Marion Cotillard của phim La vie en rose (đạo diễn Olivier Dahan) thực sự gây bất ngờ thú vị với giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ việc hóa thân thành nữ danh ca Edith Piaf. Ngôi sao gạo cội Julie Christie đành ngậm ngùi ôm nỗi buồn vì bà chiếm hầu hết mọi dự đoán về giải thưởng Oscar trước đó. Marion Cotillard xúc động rơi lệ, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đạo diễn và tin rằng giải Oscar sẽ mang lại nhiều thành công màu hồng cho cuộc đời cô. Kể từ 1960 đến nay, nước Pháp mới lại có đại diện đoạt giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Marion được đề cử Oscar.

Marion Cotillard, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Ảnh: Reuters

Những người yêu mến nước Anh có thể hân hoan với hai tượng vàng khi chứng kiến nam diễn viên Daniel Day-Lewis vui sướng mang về tượng vàng thứ hai trong sự nghiệp diễn viên của mình với vai Daniel Plainview trong phim There will be blood và nữ diễn viên người Anh Tilda Swinton bất ngờ đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Michael Clayton (đạo diễn Tony Gilroy).

Trong khi đó, nam diễn viên người Tây Ban Nha Javier Bardem đã mang lại vinh dự cho giới diễn viên xứ sở bò tót khi vinh hạnh là diễn viên đầu tiên của quốc gia này giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai kẻ giết người máu lạnh trong No country for old men. Như vậy, 4 giải thưởng Oscar cho giới diễn viên đều thuộc về châu u. Cách đây 44 năm, cũng có 4 diễn viên ngoài nước Mỹ cùng đoạt giải Oscar ở bốn hạng mục dành cho diễn viên là Rex Harrison, Julie Andrews, Peter Ustinov và Lila Kedrova.

Một khoảng lặng đầy xúc cảm xen giữa đêm trao giải tưng bừng đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Đó là khi hình ảnh của các diễn viên, nhà sản xuất và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh đã vĩnh biệt cõi đời trong năm qua được chiếu lên màn ảnh. Hàng triệu khán giả truyền hình toàn thế giới một lần nữa xúc động mạnh khi nhìn lại nam diễn viên Heath Ledger trong phim Brokeback Mountain. Heath đã đột tử vào tháng trước để lại niềm tiếc thương vô hạn cho mọi người.

Mùa Oscar thứ 80 đã khép lại với sự hài lòng cao độ của khán giả và giới chuyên môn, còn ban tổ chức thì thở phào nhẹ nhõm vì sau bao nhiêu phấp phỏng, đêm trao giải Oscar đã có đầy đủ ngôi sao đến tham dự và diễn ra thành công như trông đợi.

Vinh Nguyễn (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.