Giải pháp đúng nhưng phải điều hành quyết liệt

22/03/2011 00:13 GMT+7

Trả lời phỏng vấn báo giới bên hành lang kỳ họp QH chiều 21.3, Chủ nhiệm UB Kinh tế Hà Văn Hiền cho rằng, các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô Chính phủ đưa ra cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, “tránh tình trạng như năm 2010, đầu năm thắt chặt tiền tệ rất quyết liệt nhưng cuối năm lại nới lỏng ra. Chính điều này đã gây ra hệ lụy mà chúng ta đang phải gánh chịu”.

Việc “siết” thị trường USD chợ đen theo Nghị quyết (NQ) 11 của CP một mặt hạn chế được tình trạng đầu cơ nhưng mặt khác lại khiến người dân có nhu cầu chính đáng gặp khó khăn trong việc mua ngoại tệ từ ngân hàng? Theo ông, cần xử lý vấn đề này như thế nào?

Các vấn đề về thị trường ngoại tệ đều đã thể hiện trong Pháp lệnh Quản lý ngoại hối nhưng vừa qua thực hiện chưa nghiêm. Thế nên, chúng tôi kiến nghị phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Trước mắt, phải đảm bảo quản lý chặt chẽ nhưng vẫn phải tạo điều kiện để các tổ chức kinh tế, người dân có nhu cầu ngoại tệ hợp lý có thể mua, tức là các NH thương mại phải bán cho họ.

Vậy có cần chế tài buộc các ngân hàng phải bán ngoại tệ cho người dân có nhu cầu chính đáng không, thưa ông?

Quy định pháp luật cụ thể đã thể hiện rõ điều này. Không nên làm quá đột ngột. Giờ phải thực hiện nghiêm các quy định thì tình hình thị trường ngoại hối dần dần sẽ được cải thiện, nhưng phải trên nguyên tắc là cấm không được dùng vàng và ngoại tệ làm phương tiện thanh toán như thời gian vừa qua. Khó khăn là có bởi một thời gian dài chúng ta quản lý lỏng lẻo, bây giờ phải lập lại trật tự và không để phát sinh phức tạp mới. Đây là trách nhiệm thuộc các cơ quan quản lý nhà nước.

Lạm phát 3 tháng đầu năm 2011 đã gần chạm mức QH đề ra, theo ông QH có nên xem xét điều chỉnh chỉ tiêu này?

Ngay bây giờ, nếu đặt vấn đề điều chỉnh mức bao nhiêu thì tôi cho là sớm. Đây là nhiệm vụ khó khăn mà chúng ta phải phấn đấu, làm sao để NQ 11 sớm đi vào cuộc sống. Các cơ quan chức năng phải thực hiện nghiêm NQ này. Ví như, NQ đặt vấn đề kiểm soát tổng phương tiện thanh toán từ 15-16%; tăng trưởng tín dụng dưới 20%, cắt giảm đầu tư công… phải được thực hiện nghiêm túc, tránh tình trạng như năm 2010, đầu năm thắt chặt tiền tệ rất quyết liệt nhưng cuối năm lại nới lỏng ra. Chính điều này đã gây ra hệ lụy mà chúng ta đang phải gánh chịu. Tôi cho rằng, giải pháp đưa ra mạnh mẽ nhưng tổ chức thực hiện phải khẩn trương, quyết liệt thì mới hiệu quả.

Theo ông, việc cắt giảm đầu tư công phải thực hiện ra sao khi các kế hoạch phân bổ ngân sách đã được triển khai?

Cắt giảm đầu tư công không dễ dàng, bởi trên thực tế nhu cầu đầu tư của chúng ta rất lớn. Tuy nhiên không thể không cắt giảm bởi chỉ có như thế mới đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát. Quan điểm của UB Kinh tế là, trên cơ sở cân đối nguồn vốn, chúng ta đưa ra chỉ tiêu cho từng ngành, địa phương phải cắt giảm bao nhiêu. Các công trình, dự án cụ thể thì để các ngành, địa phương tự cắt giảm. Như thế sẽ nhanh hơn, chứ nếu chờ rà soát rồi sau đó mới cắt giảm thì chậm.

Bảo Cầm (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.