Giải pháp xây dựng an toàn cùng gối kê thép

26/10/2017 09:00 GMT+7

12 năm từ hình thành, trải nghiệm đến phát triển thương hiệu là nền tảng để Công ty TNHH TM-DV-SX Hoàng Phú Anh xây dựng nên những giá trị bền vững theo thời gian.

Là một trong những nhà cung cấp các sản phẩm gia công cơ khí cho ngành xây dựng và kiến trúc uy tín trong nước, Hoàng Phú Anh đã trở thành thương hiệu được nhiều nhà thầu xây dựng lựa chọn để có được giải pháp an toàn cho sản phẩm của mình. Đặc biệt được biết đến nhiều bởi sản phẩm gối kê thép.
Nhắc đến Hoàng Phú Anh, không ai còn xa lạ nữa bởi những sản phẩm mà công ty mang đến cho khách hàng đều là những sản phẩm chất lượng hàng đầu. Để có được những sản phẩm được thị trường đón nhận như hôm nay, Hoàng Phú Anh đã phải trải qua hành trình kiến tạo, xây dựng thương hiệu từ những ngày đầu thành lập. Năm 2005, công ty thành lập với quy mô hơn 600 m2, giai đoạn kinh tế nước nhà phát triển mạnh mẽ đòi hỏi sự nổ lực không ngừng của một công ty mới chuyển mình như Hoàng Phú Anh. Nhờ những sản phẩm cơ khí chất lượng, bền vững với thời gian, năm 2008, công ty mở rộng quy mô với cái tên mới: Công ty TNHH TM-DV-SX Hoàng Phú Anh, chuyên về lĩnh vực cơ khí xây dựng và sơn tĩnh điện.
Sản phẩm nổi bật của công ty là gối kê thép (hay còn gọi là "barchair", "chân chó"). Từ loại hai chân Clip-on, Tie-on, sử dụng trong các dự án công trình. Ngoài ra, công ty còn có các sản phẩm loại 4 chân dùng kê cốt pha trong bê tông và các loại gối kê thép khác với nhiều kích cỡ khác nhau. Kê thép là bước quan trọng cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đổ bê tông, tạo nên lớp bê tông bảo vệ của thép mũ chụp theo đúng như thiết kế và tạo nên khoảng hở giữa 2 lớp thép trên (mũ) và thép sàn dưới. Tuy nhiên trên thực tế, công việc này lại gây nhiều tranh cãi giữa nhiều người vì tính chủ quan và thiếu hiểu biết của nhà thầu. Đối với các sàn nhỏ, việc không sử dụng gối kê thép có thể không bàn nhưng với những sàn lớn thường xuyên bị tác động bởi ngoại lực có trọng tải lớn, thì việc không sử dụng gối kê thép sẽ dẫn đến hình thành các vết nứt tại gối dầm, nứt sàn hoặc võng sàn, ảnh hưởng đến chất lượng cả công trình.
Với mong muốn tránh được những rủi ro đó, gối kê thép của Hoàng Phú Anh ra đời và được thiết kế thông minh với chất liệu thép cường lực chất lượng, chịu lực tốt, được sản xuất trên dây chuyền tự động, hiện đại, giúp cho sơ đồ chịu lực của thép sàn giữ y nguyên được thiết kế ban đầu, tránh những nguy cơ xấu xảy ra với công trình. Với những ưu điểm đó, gối kê thép của Hoàng Phú Anh được sử dụng ở nhiều nhà cao tầng, hồ bơi, tầng hầm, nhà dân...
Sản phẩm gối kê thép của Hoàng Phú Anh ứng dụng trong thực tế
Sản phẩm gối kê thép của Hoàng Phú Anh ứng dụng trong thực tế
Ngày 27.9 - 1.10 vừa qua, Hoàng Phú Anh đã tham gia triển lãm quốc tế Vietbuild tại TP HCM. Qua đó, công ty đã mang sản phẩm của mình đến gần hơn với khách hàng. Nhiều khách hàng có cơ hội trực tiếp thẩm định sản phẩm và đánh giá cao về chất lượng sản phẩm mà công ty mang lại.
Để có được những sản phẩm bền vững, phải kể đến công lao của vị thuyền trưởng Hoàng Văn Trung, CEO của Công ty Hoàng Phú Anh. Ông chia sẻ: "Chúng tôi luôn theo đuổi phương châm “chất lượng là thành công”. Cũng chính phương châm đó đã giúp ông lèo lái con thuyền mang tên Hoàng Phú Anh vượt qua thác ghềnh, chinh phục khách hàng bằng những giải pháp xây dựng an toàn.
Giờ đây, Hoàng Phú Anh xứng đáng nhận được những “quả ngọt” từ 12 năm qua bằng mạng lưới đối tác rộng rãi từ trong nước tới các đối tác nước ngoài như Toho-Leo, STS System, CMC, các khách hàng đến từ Nhật, Australia... và sẽ ngày càng vươn xa hơn nữa trong tiến trình phát triển thương hiệu.
CTY TNHH TM-DV-SX Hoàng Phú Anh
- VPGD: 329/44 Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPHCM.
- Nhà máy: 373/19/1A Tổ 5, Ấp 6B, X.Bình Mỹ, H.Củ Chi, TPHCM.
- ĐT: (028).35594398
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.