Giải trí tại nhà mùa dịch

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
16/02/2020 06:34 GMT+7

Khi dịch bệnh khiến mọi người bất an, hạn chế đến nơi đông người, các rạp chiếu phim, nhà hát... vắng hẳn khán giả thì các dịch vụ giải trí online tại nhà lại thu hút người xem.

Phong phú “thực đơn” phim trên mạng

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể kéo dài, khán giả yêu điện ảnh nếu ngại đến rạp xem phim thì có thể xem phim tại gia. Hiện có nhiều dịch vụ xem phim trực tuyến có bản quyền phục vụ khán giả với nhiều “thực đơn” đa dạng, từ phim bom tấn quốc tế đến cả phim Việt vừa mới rời rạp chiếu.
Đơn cử là phim Anh trai yêu quái của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng với dàn diễn viên: Kiều Minh Tuấn, ca sĩ Isaac, Diệu Nhi, Phi Phụng... vừa chiếu tại các rạp cuối tháng 12.2019 đã kịp phát độc quyền trên Fim+ từ ngày 14.2.2020.
Thu Phương trong Music Home Live with Anh Em phát trên mạng

Thu Phương trong Music Home Live with Anh Em phát trên mạng

Phim được đặt trong gói phim có phí của Fim+, với giá 50.000 đồng/tháng. Với giá tương đối rẻ so với tiền mua vé đến rạp, trong 1 tháng, khán giả đăng ký gói này có thể xem không giới hạn một thư viện phim phong phú, đủ cả phim Việt, châu Á, châu Âu, Mỹ… gồm các thể loại: hành động, hài hước, tình cảm, tâm lý... Hiện trên Fim+ có nhiều phim Việt Nam từng gây sốt ở rạp như: Cua lại vợ bầu, Em chưa 18, Vu quy đại náo, Siêu sao siêu ngố, Hồn papa da con gái, Chị Mười Ba...
Hiện FPT Play đang thu hút khán giả khi trình chiếu nhiều bộ phim về dịch bệnh gây ra cái chết của hàng triệu người, khiến người xem liên tưởng đến dịch Covid-19 đang diễn ra, có thể kể như phim Contagion, Chuyến tàu sinh tử (Train to Busan), Đại dịch (Infected)...
Trong khi đó, Netflix - một trong những nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến hàng đầu thế giới - cũng đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Các phim đang “hot” gồm phim lẻ, phim bộ, show truyền hình, phim tài liệu, khoa học... đều có bản quyền, video chất lượng cao và có ứng dụng (app) để xem trên nhiều loại thiết bị. Ngoài Hai Phượng của Ngô Thanh Vân và các phim Việt khác được mua bản quyền để đưa lên hệ thống trước đó, Netflix vừa bổ sung 8 phim: Chờ em đến ngày mai; Âm mưu giày gót nhọn; Già gân, mỹ nhân và găng tơ; Ngày mai Mai cưới; Về quê ăn Tết; Hương Ga; Taxi em tên gì?; Yolo - Bạn chỉ sống một lần, nâng số lượng phim Việt trên Netflix lên tổng cộng 27 phim thuộc nhiều thể loại.
Ông Raphael Phang, phụ trách nội dung khu vực Đông Nam Á của Netflix, chia sẻ: “Việc bổ sung nhiều phim Việt đặc sắc trên Netflix giúp nội dung của chúng tôi gần gũi hơn với người dùng địa phương”.
Ngoài ra, các kênh miễn phí trên YouTube cũng đang thu hút khán giả với nhiều series phim hấp dẫn như: Bố già của Trấn Thành, Nhà trọ có quá trời phòng của Nam Thư, Bà Năm Bống của Duy Khánh, Ê nhỏ lớp trưởng (nhóm La La School), Ghe bẹo ghẹo ai (Võ Đăng Khoa), Trật tự mới (Việt Hương)... Chưa kể các gameshow, chương trình ca nhạc, giải trí, phim nhiều tập... gây ấn tượng với khán giả truyền hình cũng được phát lại trên YouTube. Các nghệ sĩ hài trẻ như Huỳnh Lập, Quang Trung, Hải Triều, Minh Dự, Khả Như, Duy Khánh... thường xuyên tung lên YouTube những tiểu phẩm hài ngắn khoảng 5 - 7 phút nhưng khiến khán giả cười không ngớt.

Xem đại nhạc hội trực tuyến

Ngồi tại nhà, khán giả vẫn có cơ hội thưởng thức sản phẩm âm nhạc mới của bất kỳ ca sĩ ngôi sao nào. Hiện các ca sĩ trẻ được nhiều người yêu thích đều cố gắng làm ra những MV hoành tráng, chỉ để... tung lên mạng phục vụ nhu cầu giải trí miễn phí của khán giả. Càng nhiều người xem thì MV và ca sĩ ấy càng được lợi về danh tiếng lẫn tiền bạc đổ về. Thế nên, trên mạng hiện giờ là một sân khấu đại nhạc hội hoành tráng dành cho những khán giả chăm chỉ... online mở mạng lên xem.
Anh trai yêu quái vừa chiếu rạp đã được phát độc quyền trên Fim+ Ảnh: ĐPCC

Anh trai yêu quái vừa chiếu rạp đã được phát độc quyền trên Fim+

Ảnh: ĐPCC

Nếu thích drama (bi kịch), plot twist (những cú lật mặt bất ngờ ở cái kết) trong MV ca nhạc thì khán giả tìm đến sản phẩm âm nhạc #ADODDA của Hương Giang gồm 4 tập: Anh đang ở đâu đấy anh, Em đã thấy anh cùng người ấy, Anh ta bỏ em rồi, Tặng anh cho cô ấy; hay của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân với Tự tâm, Canh ba... Còn nếu thích hài hước có sự góp mặt của các nghệ sĩ hài trong MV của ca sĩ thì tìm Vẻ đẹp 4.0, Điều ước của mùa xuân của Hồ Ngọc Hà; Anh thanh niên của ca sĩ mới HuyR... Thích rap và nhạc indie, underground như Đen Vâu, Ngọt... cũng đã có ngay MV Hai triệu năm, Một triệu like, Cảm ơn, Em dạo này... Khán giả muốn lãng mạn, tình cảm thì ngay mùa Valentine đã được xem MV Hơn cả yêu của ca sĩ Đức Phúc (đang giữ vị trí số 1 top thịnh hành trên YouTube).

Xem live show như ở nhà hát

Không chỉ thế, khán giả muốn ở nhà xem live show ca nhạc như ở nhà hát cũng được đáp ứng. Ngoài các live show trực tuyến phát từng tập của các ca sĩ nổi tiếng như Hà Anh Tuấn, Lam Trường, Phạm Quỳnh Anh, Hương Tràm..., khán giả còn được xem những chương trình ca nhạc chất lượng như show Music Home Live with Anh Em của nhạc sĩ Anh Quân - Huy Tuấn. Đây là chương trình âm nhạc có chất lượng nghệ thuật, tiêu chuẩn âm thanh như ở nhà hát, những gương mặt nghệ sĩ được chọn trình diễn là những cá tính âm nhạc, có khả năng hát live nổi trội như: Thu Phương, Nguyên Thảo, Uyên Linh, Soobin Hoàng Sơn, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Anh Tuấn... 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.