10 gương mặt dẫn đầu bình chọn Miss International Queen Vietnam

14/10/2020 14:03 GMT+7

Lương Mỹ Kỳ, Đào Anh, Cao Lê Diên... là những ứng viên thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi chinh chiến Miss International Queen Vietnam.

Fanpage Miss International Queen Vietnam đăng tải hình ảnh của các thí sinh dự thi năm nay để bắt đầu vòng vote (bình chọn). Theo thể lệ của ban tổ chức, thí sinh có điểm bình chọn cao nhất sẽ được đặc cách qua vòng tuyển sinh trực tiếp. Số điểm được tính dựa trên 1 lượt thích (1 điểm), 1 lượt chia sẻ (10 điểm) và 1 lượt bình luận (5 điểm). Tính đến thời điểm hiện tại, Lương Mỹ Kỳ là thí sinh dẫn đầu vòng bình chọn nhờ nhận được sự quan tâm của khán giả khi thử sức ở các gameshow trước đó.

Lương Mỹ Kỳ (sinh năm 1999) là người đầu tiên ghi danh tại đấu trường nhan sắc này. Hiện tại, thí sinh này cũng dẫn đầu danh sách ứng viên có lượt vote cao nhất với hơn 29.000 lượt thích, 7.300 lượt bình luận và 23.000 lượt chia sẻ. Trước khi thi Miss International Queen Vietnam, Lương Mỹ Kỳ từng góp mặt trong nhiều gameshow và được khán giả yêu mến. Vì vậy, việc chân dài dẫn đầu bình chọn không gây bất ngờ cho người hâm mộ

Ảnh: FBNV

Đào Anh được đánh giá sau hai năm quay lại đấu trường nhan sắc này. Cô sinh năm 1988, cao 1,75m, số đo ba vòng 87-59-91. Thí sinh này đặt mục tiêu chiến thắng để đại diện Việt Nam “chinh chiến" quốc tế. Cô đang đứng vị trí thứ hai về lượt bình chọn với 20.000 lượt thích, 5.800 lượt bình luận và 14.000 lượt chia sẻ

Ảnh: FBNV

Thí sinh đứng vị trí thứ 3 về lượt vote là Cao Lê Diên. Cô thuộc nhóm nhỏ tuổi nhất (sinh năm 2001), cao 1,68m, số đo ba vòng 84-54-89. Hiện tại Cao Lê Diên có 9.000 lượt thích, 8.600 lượt bình luận và 3.800 lượt chia sẻ

Ảnh: FBNV

Lê Quang Hưng sinh năm 1996, cao 1,73m, số đo ba vòng 78-60-81. Hiện tại, bức ảnh của Hưng Lee nhận được 7.500 lượt thích, 10.000 bình luận và 1.500 lượt chia sẻ, xếp vị trí thứ 4. Thí sinh mong bản thân trưởng thành hơn, có nhiều đóng góp cho cộng đồng LGBT sau cuộc thi

Ảnh: FBNV

Đỗ Tây Hà được đánh giá là ứng viên mạnh tại đấu trường nhan sắc này. Ngay khi hình ảnh  xuất hiện đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thí sinh xếp vị trí thứ 5 về lượt bình chọn tính đến hiện tại. Đỗ Tây Hà sinh năm 1993, đến từ Tây Ninh, cao 1,75m, số đo ba vòng 88-64-93

Ảnh: FBNV

Nguyễn Vũ Hà An là gương mặt quen thuộc khi từng xuất hiện trong Người ấy là ai. Tham gia Miss International Queen Vietnam, thí sinh được nhiều người chú ý với 3.600 lượt thích, 7.400 bình luận và 1.200 lượt chia sẻ. Hà An muốn tiếp tục hành trình của Hoa hậu Hương Giang, thay đổi định kiến của mọi người về cộng đồng LGBT

Ảnh: FBNV

Phạm Văn Tiến thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi, sở hữu chiều cao 1,73m, số đo ba vòng 90-80-95. Thí sinh muốn đại diện Việt Nam nêu cao tinh thần bình đẳng giới khi tham gia cuộc thi. Hiện tại, Văn Tiến xếp vị trí thứ 7 về lượt bình chọn

Ảnh: FBNV

Ngô Nhã Y cao 1,65m, số đo ba vòng 89-62-90. Hiện tại, thí sinh đến từ Đồng Nai đạt 5.900 lượt thích, 2.500 bình luận và 3.600 lượt chia sẻ. Tham gia Miss International Queen Vietnam, ứng viên sinh năm 1991 đặt mục tiêu học hỏi, trải nghiệm, truyền năng lượng tích cực đến mọi người

Ảnh: FBNV

Nguyễn Phạm Tường Vi sinh năm 1997, cô cao 1,68m, số đo ba vòng 83-60-93. Tường Vi đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng lượt bình chọn tính đến thời điểm hiện tại

Ảnh: FBNV

 

Thứ 10 là hiện tượng mạng Vũ Thu Phương. Sau vài ngày đăng tải, hình ảnh của thí sinh này đạt 6.800 lượt thích, 2.000 bình luận và 1.000 lượt chia sẻ. “Tuy tôi không đẹp như mọi người, nhưng tôi sẽ chiếm tất cả tình yêu của mọi người. Tôi muốn là một người truyền cảm hứng, giới tính như tôi cũng có thể đến các sân chơi như vậy được”, ứng viên sinh năm 1990 cho hay

Ảnh: FBNV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.