Không có chuyện "vơ vét" người chưa đủ năng lực làm thẩm phán

13/12/2006 23:17 GMT+7

Ngày 13.12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp tại Hà Nội, thảo luận, đánh giá về kết quả kỳ họp thứ 10 vừa kết thúc cuối tháng 11. Tại buổi họp, nhiều thành viên trong UBTVQH vẫn còn bày tỏ thái độ không hài lòng về phần trả lời chất vấn của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Hiện.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho biết, qua tiếp xúc cử tri, nhiều cử tri bày tỏ sự bất bình về cách trả lời của ông Nguyễn Văn Hiện, kể cảâ nhiều người làm trong ngành tòa án. Phó chủ tịch QH Nguyễn Văn Yểu cho biết, việc Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Hiện trả lời là ngành tòa án phải "vơ vét" người chưa đủ năng lực để không bị thiếu thẩm phán thì qua phản ánh từ cơ sở, sự thực không hoàn toàn như vậy.  Ông đề nghị Chủ tịch QH mời Chánh án Nguyễn Văn Hiện lên để góp ý, sửa chữa cách phát biểu và ứng xử trước Quốc hội. Kết luận cuối phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cho rằng, có những vấn đề không đưa vào văn bản nhưng cần phải sửa và làm ngay, trong đó nổi cộm là vấn đề của Chánh án tối cao. Tại phiên họp, các thành viên UBTVQH cũng góp nhiều ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, khóa XI dự kiến khai mạc giữa tháng 3.2007. Tại kỳ họp này, QH sẽ tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ khóa XI.

Mạnh Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.