Giải trình đầy đủ phương án tăng giá điện trước ngày 15.5

Chí Hiếu
Chí Hiếu
14/05/2019 05:51 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4.2019.

Tại nghị quyết, Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương và Tập đoàn điện lực VN khẩn trương có giải trình đầy đủ về phương án tăng giá điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15.5.2019.
Trong khi đó, Bộ Tài chính được yêu cầu giám sát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi thường xuyên, mở rộng thí điểm áp dụng hóa đơn điện tử đối với các hộ và cá nhân kinh doanh tại Hà Nội và TP.HCM.
Chính phủ cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ phù hợp với diễn biến tình hình thực tế, ngăn chặn, giảm thiểu tín dụng đen.
Bộ GD-ĐT được yêu cầu cùng các bộ, cơ quan chức năng xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực, sai phạm trong thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2018; tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh đại học năm 2019.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.