Kết quả U.19 Việt Nam 2-1 U.19 Malaysia: Chiến thắng nghẹt thở

07/08/2022 17:05 GMT+7

U.19 Việt N am đã đòi được món nợ thua 0-3 trước U.19 Malaysia ở bán kết giải U.19 Đông Nam Á, sau khi Khuất Văn Khang thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng tại giải U.19 quốc tế Thanh Niên.

Tường thuật trực tiếp
U.19 Việt Nam vs U.19 Malaysia

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN

Nhận định về đối thủ U.19 Malaysia lần này, HLV Đinh Thế Nam nói: “U.19 Malaysia qua trận đầu hòa với Thái Lan cho thấy họ chơi khá tốt, đội hình phòng ngự phản công rất linh hoạt nhưng so với giải U.19 Đông Nam Á tháng trước thì do có nhiều sự thử nghiệm, nhiều cầu thủ mới nên khả năng dứt điểm chưa thật xuất sắc. Cho dù họ có giấu bài hay không vì một số trụ cột không đăng ký trận đầu thì U.19 Malaysia vẫn là một đội bóng rất đáng ngại đòi hỏi các cầu thủ U.19 Việt Nam phải hết sức tập trung, không nôn nóng, phơi bày nhược điểm cho đối thủ khai thác như hồi U.19 AFF”.

Theo thuyền trưởng U.19 Việt Nam: “Ở trận thua 0-3 giải U.19 Đông Nam Á thì tất cả tình huống dẫn đến bàn thua của U.19 Việt Nam đều đến từ bị phản công hoặc lỗi cá nhân. Đó là bài học quý cho các cầu thủ trẻ. U.19 Việt Nam đã lên những phương án cho trận gặp lại U.19 Malaysia, trong đó chú trọng khâu phòng ngự từ xa và tổ chức lối chơi chặt chẽ”.

Thái Sơn (6, ảnh trái) và Ngọc Mỹ (13) chơi tốt giúp tuyến giữa U.19 Việt Nam cứng cáp hơn so với giải U.19 Đông Nam Á

Ngọc Dương

Để tăng cường cho việc phòng ngự từ xa này, U.19 Việt Nam có những thử nghiệm khá tốt ở trận ra quân thắng 2-0 trước U.19 Myanmar. Đó là sự xuất hiện của Thái Sơn, người giữ vai trò tiền vệ trung tâm, cầm trịch được trục giữa, giảm tải cho Văn Trường và cả Khuất Văn Khang. Đặc biệt là hai cánh với Ngọc Mỹ, Đăng Dương chơi vô cùng năng động, tranh chấp mạnh mẽ, chịu đeo bám sẽ “đè” những pha leo biên của Malaysia, hỗ trợ cho Châu Phi và Bảo Long. Chính màn thể hiện ấn tượng của những gương mặt mới này sẽ khiến các tên tuổi cũ phải nỗ lực hơn nữa để khẳng định, cạnh tranh vị trí. Ngoài ra, sự có mặt của HLV tuyển U.23 Việt Nam Gong Oh-kyun trên khán đài, sự quan tâm cổ vũ của đông đảo người hâm mộ cũng khiến các tuyển thủ U.19 Việt Nam thêm động lực thi đấu.

Trong khi đó, HLV Hassan Sazali Mohd Waras (U.19 Malaysia) sau khi quan sát trận thắng của U.19 Việt Nam trước Myanmar, cho biết: “Tôi đánh giá rất cao U.19 Việt Nam, đặc biệt các cầu thủ chủ nhà có kỹ thuật và chơi bóng nhanh, tấn công sắc bén. Có 4 - 5 vị trí mới mà U.19 Việt Nam tung vào đều để lại ấn tượng sẽ khiến chúng tôi phải suy nghĩ, tìm thêm giải pháp. Dù vậy, chúng tôi đã sẵn sàng cho trận tái đấu này khi vẫn giữ lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tấn công sắc bén như ở giải Đông Nam Á. Tôi biết U.19 Việt Nam sẽ rút nhiều kinh nghiệm, không còn nôn nóng như hồi đá bán kết ở Indonesia, nhưng chúng tôi hứa vẫn sẽ khiến chủ nhà vất vả”. Nhà cầm quân U.19 Malaysia còn tin tưởng rằng với nền tảng thể lực rất tốt, nhất định sẽ gây khó cho U.19 Việt Nam

Ở trận trước đó lúc 16 giờ, U.19 Thái Lan chạm trán U.19 Myanmar. “Voi chiến” bỏ lỡ nhiều cơ hội nên để U.19 Malaysia cầm hòa ở trận đầu, vì thế HLV Salvado Garcia khẳng định sẽ dồn quyết tâm giành chiến thắng trước Myanmar để tranh vé vào chung kết. Trong khi đó, HLV Soe Myat Min của U.19 Myanmar tự tin đủ sức ngáng đường cả Thái Lan lẫn Malaysia và sẽ nỗ lực cải thiện hiệu quả trong lối chơi để mong gặp lại U.19 Việt Nam ở trận cuối cùng.

U.19 Việt Nam bổ sung các cầu thủ đều chơi tốt

Chuyên gia bóng đá Vũ Tiến Thành nhận xét: “Trong 9 cầu thủ mới mà anh Đinh Thế Nam gọi bổ sung sau U.19 AFF để đá giải U.19 quốc tế Thanh Niên 2022 thì 5 người đã đá chính trận mở màn với Myanmar, sau đó có 2 người nữa cũng được tung vào theo tôi đều để lại ấn tượng. Trong đó những nhân vật chính như thủ môn Huy Hoàng, trung vệ Đức Anh, 2 tiền vệ cánh Ngọc Mỹ, Đăng Dương và tiền vệ trung tâm Thái Sơn đều chơi tốt hơn mong đợi. Họ hòa nhập nhanh và làm cho lối đá của U.19 Việt Nam có thêm sức sống. Như vai trò của Thái Sơn là quét khá hay, cũng như Đức Phú hay Xuân Bắc của Phố Hiến mà sắp tới chúng tôi sẽ giới thiệu với VFF để gọi lên U.19. Đá ở trục này cần thể hiện cách đá điềm đạm, tự tin và lên xuống nhịp nhàng thì bước đầu Thái Sơn cho thấy ổn. Hay việc đưa hai cánh có cầu thủ tầm vóc to cao như Ngọc Mỹ và Đăng Dương, gây sức ép lên cặp hậu vệ cánh của đối phương là rất phù hợp, khiến Myanmar không thể dâng cao lên hai biên. Ở U.19 AFF, U.19 Việt Nam chơi không tốt ở 2 tiền vệ biên nên những điều chỉnh này là rất tích cực. Tương tự thủ môn Huy Hoàng và trung vệ Đức Anh đều cho thấy sự tự tin, chững chạc. Nếu sau này có thêm các cầu thủ của Phố Hiến, SLNA hay Bình Dương nữa thì U.19 sẽ rất hay”.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.