Giải U.21 quốc gia: Trực tiếp bảng B, Đồng Tháp chỉ có một con đường phải thắng

14/12/2021 08:54 GMT+7

Lượt trận thứ tư vòng loại bảng B giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 sẽ tiếp diễn chiều nay 14.12 với 3 trận tại trung tâm bóng đá PVF. Tâm điểm sẽ là trận Đồng Tháp gặp chủ nhà PVF Hưng Yên, trực tiếp trên Truyền hình báo Thanh Niên, VFF Channel và Facebook PVF lúc 14 giờ 30.

Đây sẽ là trận quyết định ngôi thứ ở bảng B nhưng đồng thời cũng sẽ là trận mang ý nghĩa then chốt ảnh hưởng luôn vị trí thứ ba để đi tiếp vào vòng chung kết giữa các đội thứ ba ở 3 bảng. Hiện tại sau khi 2 bảng A và C kết thúc thì đội thứ ba bảng C là Sông Lam Nghệ An đang có 10 điểm (3 thắng, 1 hòa, 1 thua) và đội thứ ba bảng A là Thanh Hóa có 5 điểm (1 thắng, 2 hòa và 1 thua).

Cao Tấn Hoài liệu có cùng Đồng Tháp vượt qua PVF Hưng Yên?

PVF

Theo quy định của điều lệ giải, trường hợp nếu các bảng có số đội tham dự không đồng đều nhau thì khi so sánh giữa các đội xếp thứ ba với nhau thì sẽ không tính kết quả của đội thứ ba của bảng có nhiều đội hơn (ở đây là bảng C và B có 6 đội, còn bảng A chỉ có 5 đội do Đồng Nai không thể thi đấu vì có nhiều cầu thủ dương tính với covid) với đội xếp cuối bảng đó. Như vậy Sông Lam Nghệ An và đội thứ ba bảng B đều phải trừ kết quả của đội xếp cuối trong bảng mình để so với đội thứ ba bảng A là Thanh Hóa.

Đội trưởng Hoàng Duy, chốt chặn quan trọng của Đồng Tháp

PVF

Căn cứ vào số điểm hiện tại thì đội bóng xứ Nghệ còn 7 điểm (trừ 3 điểm với đội chót bảng C là Bến Tre), đứng trên Thanh Hóa 5 điểm. Trong khi đội tạm xếp thứ ba bảng B hiện là Đồng Tháp cũng có 5 điểm và còn 2 trận chưa đá trong tay, tương tự như vậy PVF Hưng Yên và Thừa Thiên Huế dù đang có 3 điểm nhưng cũng còn 2 trận chưa đá nên đều có thể vươn lên tranh chấp vị trí thứ ba thậm chí là nhì bảng.

Bộ khung của Đồng Tháp gần như không thay đổi nhiều

PVF

Chính vì thế bảng này điểm số đội thứ ba chung cuộc (sau khi trừ điểm đội xếp cuối) chắc chắn sẽ không thấp hơn 5 điểm. Do vậy nếu chủ nhà vòng chung kết PVF Hưng Yên nằm trong 2 hạng đầu của bảng B thì sẽ có 2 đội xếp thứ 3 lọt vào top 8 đội mạnh nhất, thì đó sẽ là Sông Lam Nghệ An và đội thứ ba bảng C hoặc Thanh Hóa (bảng A). Còn nếu PVF Hưng Yên nằm ngoài 2 hạng đầu của bảng B thì chỉ có 1 đội xếp thứ ba ở 3 bảng lọt vào vòng chung kết. Vì thế Sông Lam Nghệ An 7 điểm sẽ giành vé nếu đội thứ ba bảng B (sau khi trừ kết quả với đội xếp thứ 6 trong bảng) không có nhiều hơn 7 điểm hoặc chỉ số phụ (khi bằng 7 điểm) thấp hơn mình.

PVF Hưng Yên sau 2 trận thua sẽ vùng lên chơi tưng bừng chiều nay?

PVF

Phân tích như vậy để thấy trận Đồng Tháp gặp PVF Hưng Yên chiều nay sẽ là trận mấu chốt có ý nghĩa quyết định cho cuộc tranh chấp này. Đồng Tháp (5 điểm) nếu thắng PVF Hưng Yên thì có 8 điểm trong tay và còn trận cuối ngày 16.12 rất nhiều hy vọng để có thêm điểm, từ đó có thể so sánh quyết liệt với Sông Lam Nghệ An. Còn nếu Đồng Tháp hòa hoặc thua thì PVF Hưng Yên lên thứ ba trong bảng, điều đó cũng đồng nghĩa chiếc vé lọt vào vòng chung kết nhiều khả năng sẽ trao cho Sông Lam Nghệ An. Bởi khi đó không có đội thứ ba nào (kể cả Thừa Thiên Huế nếu như đội bóng cố đô xếp thứ ba bảng B) mà có chỉ số phụ tốt hơn đoàn quân xứ Nghệ nên thầy trò HLV Ngô Quang Trường sẽ giành vé.

Sự vắng mặt của đội trưởng Huỳnh Công Đến sẽ giúp Đồng Tháp có thuận lợi

PVF

Thế nên áp lực sẽ vô cùng lớn cho các HLV Bùi Văn Đông và Phan Thanh Bình lúc 14 giờ 30 chiều nay khi phải tự quyết định số phận của mình bằng việc đối đầu với chủ nhà không hề yếu. 2 trận rồi PVF Hưng Yên thua Nam Định và Đà Nẵng, một phần do đội hình có xáo trộn, phần khác cũng thiếu một chút may mắn, cộng với tâm lý 1 số cầu thủ trẻ chưa tốt nên còn vụng về và xử lý thiếu bình tĩnh. Trong khi Đồng Tháp 3 trận gần như giữ nguyên bộ khung vì con người chất lượng chưa đồng đều nên đều phải trông cậy vào các trụ cột như Nguyễn Hoàng Duy, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Lê Nhựt Huy, Ngô Hoàng Anh, Võ Minh Trọng, thủ môn Nhật Trường cùng các nhân tố U.19 như Trần Long Hải, Phùng Khắc Lê.

Đáng tiếc nhất cho Đồng Tháp là đến giờ 3 trận rồi nhưng cầu thủ được chờ đợi nhất trở về từ Mỹ là Trần Công Minh vẫn chưa đủ thể lực cần thiết nên chỉ xuất hiện trong hiệp 2 hoặc có mặt chừng hơn chục phút cuối trận, nên đội bóng Đồng bằng sông Cửu Long luôn phải căng mình chiến đấu.

Võ Minh Trọng (20, trái) liệu có cùng đồng đội vượt qua chủ nhà chiều nay?

PVF

Tuy nhiên cũng sẽ có chút thuận lợi cho Đồng Tháp khi chiều nay PVF Hưng Yên ngoài việc mất Võ Nguyên Hoàng bị thẻ đỏ cũng sẽ mất thêm ít nhất 2 trụ cột là Huỳnh Công Đến và Nguyễn Thanh Nhàn bị chấn thương nên rất có thể HLV Mauro Jeremino lại xáo trộn đội hình. Dù chủ nhà có đội hình dày và chất lượng có thể giúp BHL PVF Hưng Yên đưa ra nhiều chọn lựa, nhưng mỗi khi điều chỉnh thì bộ khung chưa ổn định sẽ khiến chủ nhà có những thời điểm không tránh khỏi lúng túng và mất đi sự sắc sảo. Nếu tận dụng tốt điều này, Đồng Tháp sẽ có thể làm được như Nam Định và Đà Nẵng là quật ngã chủ nhà. Liệu thầy trò ông Bùi Văn Đông và cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình có làm được không?

Lịch thi đấu chiều nay: 14 giờ 30: PVF Hưng Yên- Đồng Tháp (trực tiếp), Nam Định- Thừa Thiên Huế. 17 giờ: TP.HCM- Đà Nẵng (trực tiếp)

Xếp hạng bảng B

Hạng

Đội

T

H

B

HS

Điểm

1

Nam Định

2

1

0

5-2

7

2

Đà Nẵng

2

1

0

2-0

7

3

Đồng Tháp

1

2

0

4-2

5

4

PVF Hưng Yên

1

0

2

3-3

3

5

Thừa Thiên Huế

1

0

2

1-3

3

6

TP.HCM

0

0

3

1-6

0

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.