Giải U.21 quốc gia: Trực tiếp nhiều trận quyết định vé vào vòng chung kết chiều nay

12/12/2021 08:43 GMT+7

Chiều nay 12.12 sẽ diễn ra lượt cuối của 2 bảng A,C quyết định thêm ít nhất 4 chiếc vé sau Hà Nội lọt vào vòng chung kết giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021.

Tại bảng A trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Thanh Hóa trên sân trung tâm đào tạo trẻ VFF (trực tiếp lúc 14 giờ 30 chiều 12.12) sẽ là trận quyết định 1 trong 2 đội đi tiếp cùng Hà Nội. Cả 2 đang cùng 4 điểm, nhưng HAGL hơn hiệu số bàn thắng bại nên chỉ cần hòa có tỉ số là chắc chắn lọt vào VCK, bất kể kết quả trận sau đó giữa Gia Định và Khánh Hòa. Vì nếu hòa có tỉ số, HAGL đặt trường hợp Gia Định cũng thắng Khánh Hòa thì khi đó 3 đội bằng điểm nhưng tính đối đầu, đội bóng phố núi nhỉnh hơn cả Thanh Hóa lẫn Gia Định nên giành vé.

Phan Du Học đi bóng tấn công, hy vọng sẽ mang những pha đánh biên sắc sảo cho HAGL

Tiffy

Khả năng xấu nhất chỉ xảy ra nếu HAGL và Thanh Hóa hòa 0-0 thì Gia Định sẽ giành vé nếu thắng Khánh Hòa trên 5 bàn. Tỉ số này trong bóng đá không phải không thể xảy ra khi cả Thanh Hóa lẫn HAGL sẽ đầy cẩn trọng và tâm lý muốn giữ chắc lưới để rình rập chờ thời cơ. Nhưng vì ngại kết quả 0-0 có thể dẫn đến tình huống xấu cho cả 2 đội nên giới quan sát tin rằng cả 2 HLV Nguyễn Văn Đàn và Lê Hồng Minh cũng sẽ chỉ đạo đội mình tấn công chủ động để tìm kiếm bàn thắng, nhất là với Thanh Hóa nên nhất định đây sẽ là trận đấu hay.

Sự trở lại của Hoàng Văn Hải (20) sẽ giúp Thanh Hóa chơi tốt hơn?

Tiffy

Lê Minh Bình sau khi ghi bàn từ trận đầu liệu chiều nay sẽ ghi bàn thắng sau 2 trận tịt ngòi?

Tiffy

Ở bảng C trên sân Viettel, cả 2 trận Viettel gặp Becamex Bình Dương và SLNA gặp Học viện Nutifood đều nóng bỏng (cùng trực tiếp lúc 15 giờ).

Thú vị ở chỗ cả 4 đội cùng 9 điểm nên 2 trận gặp nhau trực tiếp này sẽ mang cơ hội lọt vào VCK cho đội nào chơi hay hơn. Nếu xét về đẳng cấp và phong độ thì Viettel và Học viện Nutifood có vẻ nhỉnh hơn. Tuy cả 2 từng cùng có 1 trận thua, nhưng tinh thần rất vững vàng với phương châm ngã ở đâu đứng dậy ở đó, nên trận sau đó đã biết cách rút kinh nghiệm để không lập lại sai lầm. Vì thế chỉ cần chơi tập trung và đúng sức thì cơ hội giành chiến thắng của Viettel và học viện Nutifood là hoàn toàn có thể.

Becamex Bình Dương (trái) dù chỉ cần hòa Viettel là có suất đi tiếp nhưng vẫn có thể rơi vào vòng nguy hiểm

Nguyệt Hà

Đối với Bình Dương, 3 trận thắng liên tiếp giúp đội bóng đất thủ trở thành hiện tượng thú vị ở vòng loại, nhưng cú vấp ở phút bù giờ trước SLNA giống như họ bị đòi lại nợ khi trước đó cũng thắng Quảng Nam ở phút đá thêm của hiệp 2. Vì thế thầy trò Trương Văn Dũ đang thuận lợi bất ngờ rơi vào tình thế không hề dễ khi đối mặt với đương kim vô địch Viettel. Còn SLNA họ cần phải thắng vì đó là con đường duy nhất sau những trận chơi khá vất vả từ đầu đến giờ, khi lần lượt thắng kém thuyết phục trước Bến Tre và Quảng Nam chỉ có 1 bàn, trong khi các đội như Viettel, Bình Dương hay Học viện Nutifood thì thắng đội bóng đến từ xứ dừa quá dễ. Ngay trận thắng Bình Dương vừa rồi cũng quá may mắn nên giờ dù tự quyết nhưng nếu không có những điều chỉnh thích hợp thì cũng khó lòng cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường thắng được thầy Giôm và các cầu thủ chơi rất kỹ thuật của Học viện Nutifood.

Học viện Nutifood (trái) chiều nay có vượt qua SLNA?

HVN

Nếu so giữa 2 trận thì trận SLNA và Học viện Nutifood căng hơn vì cả 2 đội đều phải tử chiến, nhưng thầy Giôm có thể tính đến cửa hòa vì nếu giả sử họ xếp thứ 3 bảng C thì vẫn cầm chắc vé dự VCK. Ở bảng này do 4 đội cùng 9 điểm nên nếu đặt trường hợp có 1 đội thua với tỉ số thấp hơn đối thủ cặp còn lại để đứng thứ ba thì sau khi trừ 3 điểm của đội đứng thứ 6 là Bến Tre thì vẫn có 6 điểm, hơn đội thứ ba bảng A nên chỉ cần chủ nhà PVF Hưng Yên nằm trong 2 đội đầu bảng B thì chắc chắn đội thứ ba bảng C sẽ dự VCK. Còn nếu khả năng cả 2 cặp đều hòa thì theo thứ tự tính đối đầu giữa 4 đội thì Viettel có chỉ số phụ tốt nhất xếp nhất, Bình Dương nhì, Nutifood thứ ba và đương nhiên SLNA sẽ bị loại. Chính vì vậy SLNA chỉ có 1 con đường bắt buộc phải thắng.

Cả SLNA lẫn Becamex Bình Dương cũng không thể khinh suất trước trận chiến sống còn

Nguyệt Hà

Lượt trận thứ 3 của bảng B tại PVF chiều nay cũng có 2 trận hay đều được trực tiếp. PVF Hưng Yên gặp Đà Nẵng (trực tiếp 14 giờ 30) hứa hẹn rất gay cấn. Đội chủ nhà vừa để thua Nam Định không muốn bị mất mặt nữa nên sẽ dồn sức quyết chiến với đội bóng sông Hàn. Đà Nẵng đang hưng phấn có đội hình khá đồng đều với tuyển thủ U.23 Liễu Quang Vinh, cầu thủ trẻ nhất V-League năm rồi Nguyễn Phi Hoàng, đội trưởng Lương Duy Cương, “Tiểu Công Phượng” Phạm Xuân Tạo.. nhất định sẽ tạo nên thế trận phản công hay. Cái khó của PVF Hưng Yên là gặp đối thủ có kinh nghiệm tổ chức phòng ngự tốt thì các mũi nhọn vẫn còn khá lúng túng và tâm lý nên xử lý chưa tốt. Vì thế chiều nay sẽ là bài test quan trọng xem họ đã rút ra điều gì sau thất bại trước thầy trò HLV Văn Dũng- Văn Sỹ.

Niềm vui của Nam Định liệu sẽ kéo dài tiếp chiều nay khi gặp Đồng Tháp?

PVF

Trận Nam Định gặp Đồng Tháp ( trực tiếp lúc 17 giờ) cũng rất hấp dẫn. Nam Định đang phơi phới với 2 trận thắng, dàn cầu thủ đa số chơi V-League quá đồng đều nên chắc chắn sẽ lấn lướt sẽ tạo thế trận chủ động trước Đồng Tháp. Ngược lại thầy trò HLV Bùi Văn Đông dù đã giải tỏa bài toán tấn công ở trận gặp TP.HCM nhưng nhìn chung vẫn chưa đủ độ bén. Rất cần sự linh hoạt và nhanh nhạy hơn nữa qua bàn tay chỉ đạo của trợ lý HLV, cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình thì hy vọng Đồng Tháp sẽ sáng cửa hơn khi đối đầu với 1 ứng viên nặng ký trong bảng.

Chủ nhà PVF Hưng Yên liệu có vượt qua Đà Nẵng chiều nay?

PVF

Tối muộn hôm qua, VFF và BTC cũng đã có thông báo số 10 sắp xếp 2 trận bảng C đá cùng 15 giờ đồng thời thông báo về vòng chung kết U.21. Cụ thể các đội lọt vào VCK có thể thay thế bổ sung cầu thủ chậm nhất là ngày 17.12. VCK giải U.21 sẽ diễn ra tại PVF từ ngày 19 đến ngày 28.12 với 15 trận đấu của 8 đội mạnh nhất vượt qua vòng loại. Buổi lễ ra mắt và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK sẽ diễn ra vào 14 giờ ngày 18.12 tại phòng họp sân vận động PVF, sau đó các đội sẽ họp kỹ thuật lúc 15 giờ 30 để đăng ký màu áo và rà soát các điều kiện thi đấu.

Đà Nẵng (phải) và Đồng Tháp đều đang bất bại sẽ duy trì mạch này chiều nay?

Viết Định

VCK U.21 sẽ có 4 trận đấu được truyền hình trực tiếp trên sóng của các đài truyền hình quốc gia và địa phương. Toàn bộ các trận còn lại sẽ được truyền hình báo Thanh Niên, VFF Chanel với sự hỗ trợ của trung tâm bóng đá PVF trực tiếp đầy đủ để phục vụ khán giả cả nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.