Giải Úc mở rộng 2017: Federer trở thành ứng cử viên nặng ký

23/01/2017 15:01 GMT+7

Từ chỗ không được đánh giá cao khi giải Úc mở rộng 2017 chưa khởi tranh, nhưng chỉ sau 1 tuần thi đấu 'Tàu tốc hành' Roger Federer (Thuỵ Sỹ, 17) đã trở thành ứng cử viên nặng ký nhất ở nội dung đơn nam.

Trước giải đấu này, Federer chỉ mới trở lại với làng banh nỉ sau hơn 6 tháng nghỉ thi đấu do giải phẫu chấn thương đầu gối. Ở giải đấu chính thức mà “huyền thoại sống” trở lại là giải Hopman Cup, anh cũng thi đấu không thành công.
Bước vào giải Grand Slam đầu tiên trong năm, Federer chỉ được xếp là hạt giống thứ 17, một thứ hạng thấp nhất của anh trong 16 năm qua. Chính vì vậy theo hãng cá cược Ladbrokes thì Federer chỉ được xếp thứ 5 với tỷ lệ 20/1 (đặt 1 ăn 20). Ứng cử viên hàng đầu chính là tay vợt số 1 thế giới Andy Murray (Anh) và đương kim vô địch Novak Djokovic (Serbia, 2) đều có tỷ lệ 6/4. Xếp tiếp theo là Stan Wawrinka (11/1) và Milos Raonic (16/1).
Federer đang trở thành tay vợt đáng ngại nhất AFP

Tuy nhiên, với việc đương kim vô địch Novak Djokovic (Serbia, 2) bị loại ở vòng 2 và tay vợt số 1 thế giới Andy Murray (Anh) đã bất ngờ sớm rời cuộc chơi ở vòng 3 thì Federer đã nổi lên như một ứng cử viên nặng ký nhất tại giải năm nay. Không phải ngẫu nhiên mà Federer được đánh giá cao mà bởi tay vợt 35 tuổi này đã trình diễn một phong độ rất ấn tượng và là người thi đấu nổi bật nhất tính đến thời điểm này.

Tại vòng 3, Federer đã vượt qua được hạt giống số 10 người CH Czech Tomas Berdych với tỷ số 3-0 và trong ngày hôm qua là hạt giống số 5 Nishikori sau 5 ván đấu căng thẳng. Đối thủ tiếp theo của Federer ở tứ kết sẽ là tay vợt vừa tạo ra cú “sốc” khi đánh bại Murray là Mischa Zverev (Đức, hạng 50 thế giới). Nếu vượt qua được Zverev thì Federer sẽ tiếp tục gặp người thắng trong trận tứ kết của Stan Wawrinka (Thuỵ Sỹ, 4) và Jo-Wilfred Tsonga (Pháp, 12).

Cú lên lưới hoàn hảo của Federer AFP

Cho dù đã ở độ tuổi 35, nhưng Federer vẫn là người có được số lượng fan hâm mộ nhiều nhất trong làng banh nỉ thế giới. Bởi Federer ngoài phong cách thi đấu rất lịch lãm thì lối chơi của anh cũng rất hoa mỹ, toàn diện và đẹp mắt nhất hiện nay. Những cú thuận tay uy lực, đôi chân di chuyển như múa ba lê trên sân và quả “bung” trái 1 tay mang thương hiệu FedEx là không thể lẫn vào đâu được. Đặc biệt khả năng lên lưới và đạt hiệu suất rất cao của Federer tại giải năm nay cũng là một vũ khí rất nguy hiểm bên cạnh kinh nghiệm và bản lĩnh của tay vợt đã từng 17 lần vô địch các giải Grand Slam. Trong trận đấu với Berdych, tay vợt người Thuỵ Sỹ đã có 23 lần lên lưới và đã thắng 20 điểm. Còn trong trận gặp Nishikori, “Tàu tốc hành” cũng đạt hiệu suất 63% trong 30 lần lên lưới.

Với những gì đang diễn ra tại Úc mở rộng năm nay, Federer đang có rất nhiều cơ hội để có thể tìm lại danh hiệu tại đây lần đầu tiên kể từ năm 2010 và danh hiệu Grand Slam lần tiên sau 5 năm kể từ chức vô địch Wimbledon 2012. Cho dù trong 5 năm qua Federer vẫn có 2 lần vào chung kết Wimbledon năm 2014 và 2015 cùng chung kết Mỹ mở rộng 2015 nhưng đều không thành công.

Federer đã phát biểu sau khi được xem là ứng cử viên: “Tôi thật sự rất hạnh phúc với những gì đã trải qua 1 tuần tại đây. Đây là thời điểm rất quan trọng và cũng khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Rất nhiều thử thách lớn vẫn còn đang ở phía trước của tôi”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.