Giải xe đạp quốc tế VTV 2018: Khách mời lấn át chủ nhà

03/09/2018 21:44 GMT+7

Chặng 2 Giải Xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2018 diễn ra vào hôm nay từ Hà Nội đi Thanh Hoá đã cho thấy sức mạnh từ các đội khách mời nước ngoài khi họ đẩy tốc độ lên rất cao đang tạm thời chiếm giữ những danh hiệu của giải.

Mặc dù phải thi đấu dưới những cơn mưa dai dẳng và đường nhỏ hẹp từ Hà Nội đến Phủ Lý (Hà Nam). Nhưng các tay đua khách mời đã liên tục tấn công khiến các tay đua Việt Nam đeo bám rất vất vả. Chính sự  sự thi đấu rất tích cực của các tay đua khách mời quốc tế đã giúp giải đấu trở nên hấp dẫn và có chất lượng chuyên môn rất cao. 
Các tay đua phải thi đấu dưới trời mưa MINH TÂN

Những tay đua nước ngoài đã liên tục tạo ra những cuộc tấn công nhằm tách tốp. Tại 3 điểm có giải thưởng dọc đường đều lần lượt thuộc về các tay đua khách mời như Bang Sonhoe (Korail Cyle Team, Hàn Quốc), ở sprint 1, Jos Koop (Global Cycle Team, Hà Lan) thắng ở sprint 2 và Jan Paul Morales (Đội Philippine Navy Standard Insurance) là người chiến thắng ở sprint 3.

Các tay đua khách mời đã rất tích cực đẩy tốc độ lên cao MINH TÂN

Tại đích đến ở Thanh Hóa, một lần nữa 3 vị trí cao nhất vẫn thuộc về các tay đua nước ngoài khi Van der Pijl (NNCT-Lào) đã về đích đầu tiên sau 3 giờ 4 phút 28 giây đạt tốc độ trung bình rất cao 48.464km/h. Hạng nhì là Im Jaeyeon (Korail Cycle Team) và hạng ba thuộc về David van Eerd Koop (Global Cycle Team). Với chiến thắng chặng này, tay đua Van der Pijl đã vươn lên tạm mặc áo vàng sau 2 chặng.

Van der Pijl ung dung cán đích đến đầu tiên MINH TÂN
Đoàn đông phía sau rút về đích rất hấp dẫn MINH TÂN

Ngày mai, giải sẽ tiếp tục diễn ra chặng 3 với lộ trình từ Thanh Hóa đi Vinh có cự ly dài 154 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.