Giám đốc BV trẻ em Hải Phòng viết tâm thư kêu gọi hỗ trợ 2.000 người cách ly

Lê Tân
Lê Tân
30/01/2021 12:23 GMT+7

Giám đốc Bệnh viện (BV) trẻ em Hải Phòng, nơi đang bị phong tỏa vì có người nhiễm Covid-19 , đã viết “tâm thư” kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ để phục vụ hơn 2.000 người đang cách ly trong bệnh viện.

Trong tâm thư ngày 29.1, bác sĩ Bùi Văn Chiến, Giám đốc Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, viết: "Với số lượng hơn 2.000 người, toàn bộ cán bộ, viên chức bệnh viện đã triển khai chăm sóc và phục vụ nhu yếu phẩm, các đồ dùng thiết yếu cho người bệnh và gia đình một cách tốt nhất trong khả năng.
Tuy nhiên, số lượng người bệnh đang điều trị tại viện là quá lớn, gia đình các bệnh nhi đa số lại ở xa và hoàn cảnh khó khăn. Trong lúc việc đi lại giữa các địa phương bị hạn chế, do đó, việc cung cấp các suất ăn cho tất cả người bệnh và người nhà đang là vấn đề hết sức khó khăn".

Nỗi niềm trước Bệnh viện trẻ em Hải Phòng ngày bị phong tỏa vì Covid-19

Đồ ăn được phát tận phòng cho người nhà và bệnh nhân

Ảnh Bệnh viện trẻ em Hải Phòng

Chính vì vậy, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng kêu gọi các tổ chức, các quý mạnh thường quân bằng những tấm lòng thiện nguyện của mình tham gia chia sẻ những khó khăn với người bệnh và gia đình người bệnh, chung tay giúp đỡ để bệnh viện phục vụ cho người bệnh và gia đình bệnh nhân được chu đáo.
Qua đó thể hiện sự chia sẻ với bệnh viện trong giai đoạn khó khăn này. Bệnh viện trẻ em Hải Phòng sẽ nhận sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí hoặc hiện vật.
Bác sĩ Bùi Văn Chiến cũng cho biết: "Hiện nay, tất cả những người ở trong bệnh viện thực hiện cách ly đều được phục vụ ăn uống miễn phí. Thậm chí là gặt quần áo bệnh viện cũng lo cho hết".

Bản tin Covid-19 ngày 30.1: Thần tốc truy vết ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.