Giám đốc sàn giao dịch tiền ảo bị bắt cóc ở Ukraine

27/12/2017 20:03 GMT+7

Chuyên gia công nghệ thông tin, kiêm giám đốc sàn giao dịch tiền ảo Pavel Lerner vừa bị bắt cóc ở Kiev (Ukraine).

Báo chí Ukraine cho hay ông Lerner ngưng trả lời điện thoại từ ngày 26.12. Theo Strana.ua, lập trình viên này bị nhiều người mặc áo đen kéo vào một chiếc xe Mercedes-Benz Vito, sau đó chở đi.
Sếp sàn giao dịch tiền ảo bị bắt cóc gần Stepan Bandera Prospect ở thủ đô Kiev. Con đường này từng có tên Moscow Prospect song được Kiev đổi tên sau năm 2013.
Ông Lerner là công dân Nga, năm nay 40 tuổi. Ông có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp ở Ukraine, hoạt động kinh doanh liên quan đến công nghệ blockchain và hoạt động đào tiền ảo. Ông cũng là giám đốc điều hành một sàn giao dịch lớn ở Anh là Exmo.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.