Giám đốc Sở Tài Chính Quảng Ninh bị kỷ luật

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
21/07/2020 07:24 GMT+7

Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Phạm Ngọc Vinh, Giám đốc Sở Tài Chính , do vi phạm liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng .

Ngày 21.7, Thông tin từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã họp phiên thường kỳ tháng 7, qua đó xem xét, quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Phạm Ngọc Vinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, bằng hình thức khiển trách.
Cụ thể, trong thời gian từ tháng 11.2017 - 11.5.2018, với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả (Quảng Ninh), ông Vinh đã ký 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại P.Quang Hanh không đúng quy định, làm tăng số tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trong thời gian từ năm 2017-2019, hàng loạt lãnh đạo UBND TP.Cẩm Phả đã vi phạm liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại các dự án: cải tạo mở rộng mỏ than Cao Sơn; Đường nối quốc lộ 18 với đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả; cũng như vi phạm quản lý đất đai tại khu vực Km6 (P.Quang Hanh, TP.Cẩm Phả).
Ngoài ra, cũng tại kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Tạ Hữu Dũng, Thành ủy viên, cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp TP.Hạ Long, bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.
Trong thời gian từ tháng 5.2019 đến tháng 3.2020, với cương vị Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng La, ông Dũng đã chỉ đạo thực hiện trái quy định trong đầu tư xây dựng 6 công trình trên địa bàn xã Quảng La, gây thất thoát, phải thu hồi về ngân sách nhà nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.