Giám đốc sở VH-TT-DL Thanh Hoá lên tiếng về vụ nguyên phó giám đốc bị bắt

02/07/2019 11:20 GMT+7

Trước khi nguyên phó giám đốc Sở cùng hai cán bộ khác bị bắt giữ , Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Thanh Hóa không nhận được bất cứ đơn tố cáo hay đồn thổi nào về sai phạm tại Trung tâm HL-TĐTDTT Thanh Hóa.

Đó là khẳng định của ông Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch (VH-TT-DL) Thanh Hóa với Thanh Niên sáng ngày 2.7, sau khi cơ quan công an bắt giữ nguyên phó giám đốc và 2 cán bộ thuộc sở này.
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng ngày 30.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ ông Lê Văn Nam, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa, nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Trung tâm Huấn luyện – Thi đấu thể dục thể thao (HL-TĐTDTT) Thanh Hóa. Ngoài ông Nam, cơ quan công an còn bắt giữ ông Phạm Hồng Minh, Phó giám đốc Trung tâm HL-TĐTDTT và ông Hoàng Trung Thắng, Trưởng bộ môn đấu kiếm (thuộc Trung tâm HL-TĐTDTT Thanh Hóa).
Những người trên bị bắt tạm giam thời gian 4 tháng, và đã bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa, nơi các vận động viên đang tập trung tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 30

ẢNH MINH HẢI

Sáng ngày 2.7, trao đổi với Thanh Niên liên quan đến vụ án trên, ông Phạm Duy Phương, cho biết thông tin liên quan đến sai phạm ở Trung tâm HL-TĐTDTT Thanh Hóa (đơn vị trực thuộc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa) đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ nên chưa có thông tin cụ thể.
Ông Phương khẳng định, trước khi công an tiến hành bắt giữ các cán bộ, nguyên cán bộ thuộc Sở, đơn vị này không nhận được bất cứ đơn thư tố cáo nào, cũng như đồn thổi về sai phạm tại Trung tâm HL-TĐTDTT Thanh Hóa.
“Khi cơ quan công an thông tin về việc bắt giữ những người đó (3 cán bộ, nguyên cán bộ trên – PV) thì tôi mới biết là có sai phạm diễn ra tại Trung tâm HL-TĐTDTT Thanh Hóa. Việc bắt giữ cũng khiến tôi bất ngờ, vì trước đó không có bất cứ đơn thư hay thông tin nào tố giác hành vi phạm tội của các bị can”, ông Phương nói.
Về công tác nhân sự ở các đơn vị, nơi các bị can đang công tác, ông Phạm Duy Phương cho biết, đối với Trung tâm HL-TĐTDTT Thanh Hóa, hiện toàn bộ nhân sự đang được giữ nguyên để phục vụ công tác điều tra. Sau khi có kết quả cuối cùng thì mới có cơ sở để kiện toàn nhân sự tại trung tâm này.
“Điều lo lắng nhất bây giờ là công tác chuẩn bị cho vận động viên (VĐV) tham dự SEA Games 30 sắp tới. Chúng tôi quan tâm đến việc làm sao để các VĐV an tâm tập luyện, chuẩn bị đi thi đấu tốt tại SEA Games. Hôm qua (1.7) chúng tôi đã tổ chức cuộc họp và động viên các VĐV yên tâm tập luyện, tránh bị ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn”, ông Phương bày tỏ.
Đối với nhân sự tại Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa, ông Phương cho hay, trong tháng 7 này sẽ tổ chức kiện toàn xong nhân sự.
Trước đó, trong cuộc họp báo diễn ra vào sáng ngày 1.7, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết vụ việc xảy ra đối với các cán bộ, nguyên cán bộ của Sở VH-TT-DL Thanh Hóa là điều rất đáng tiếc. Ông Xứng cũng cho biết vụ án đang được cơ quan công an điều tra, sau khi có kết luận sẽ xử lý nghiêm người có vi phạm.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.