Giám đốc sở yêu cầu xác minh, xử lý giáo viên lạm thu

09/10/2019 17:30 GMT+7

Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp đã ra công văn yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT TP.Cao Lãnh xác minh, xử lý giáo viên lạm thu gây bức xúc cho học sinh và phụ huynh.

Ngày 9.10, tin từ Sở GD-ĐT Đồng Tháp, Giám đốc sở này đã ra công văn gửi Hiệu trưởng Trường THPT TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) xác minh nội dung học sinh phản ánh về cô M.T.T., giáo viên chủ nhiệm lớp 12-CBA1 của trường lạm thu, gây bức xúc cho học sinh và phụ huynh.
Theo công văn, Giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Tháp Trần Thanh Liêm yêu cầu trường xác minh, làm rõ tất cả các nội dung phản ánh liên quan đến cô T.; xác định làm rõ đúng, sai đối với từng nội dung phản ánh; tổ chức các bộ phận, cá nhân có liên quan để xem xét và xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm.
Ngoài ra, ông Liêm cũng yêu cầu trường phải báo cáo kịp thời kết quả xử lý vụ việc, nếu có khó khăn, vướng mắc gì trong xử lý thì liên hệ với các phòng chuyên môn của sở để được hướng dẫn.
Trước đó, ngày 8.9, từ đơn phản ánh của các học sinh, PV Thanh Niên đã xác minh và phản ánh qua bài “Bức xúc vì lạm thu, học sinh viết thư đề nghị đổi giáo viên chủ nhiệm” về tình trạng thu phí sai quy định của cô T. đối với phụ huynh, học sinh để tự cá nhân quản lý. Ngoài ra, cô T. còn tự đặt ra nhiều lý do khác để gợi ý phụ huynh hỗ trợ cho mình. Tình trạng lạm dụng thu phí này diễn ra ở 2 năm học trước đối với lớp 10-CBA1, 11-CBA1 và hiện nay tiếp diễn với lớp 12-CBA1 do cô T. làm chủ nhiệm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.