Giám đốc thể thao đầu tiên của M.U: Van der Sar hay Monchi?

15/08/2018 10:21 GMT+7

Lịch sử Manchester United (M.U) chưa từng tồn tại chức danh giám đốc thể thao. Nhưng sắp tới chắc chắn “lịch sử” ấy sẽ thay đổi. Hiện M.U đang nhắm tới 2 cái tên cho vị trí giám đốc thể thao đầu tiên từ trước tới nay của CLB.

Người đầu là Erwin Van der Sar, 1 trong những thủ môn xuất sắc nhất M.U từng sở hữu, hiện đang đảm nhiệm công việc giám đốc bóng đá tại Ajax. Người thứ 2 là cái tên “khét tiếng” trong đội ngũ Giám đốc thể thao bậc nhất hiện tại: Monchi.
Lợi thế của Van der Sar là ông hiểu rõ M.U nhờ giai đoạn khoác áo “Quỷ đỏ”. Việc bổ nhiệm 1 cựu danh thủ từng được rất nhiều CĐV M.U yêu mến vào cương vị giám đốc cũng đem tới những giá trị đặc biệt khác.
Những gì Van der sar thể hiện ở vai trò giám đốc bóng đá Ajax thời gian cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Tuy nhiên, so về kinh nghiệm, sự lọc lõi và khả năng mua may bán đắt thì trong thế giới Giám đốc thể thao chẳng ai so được với Monchi, vốn danh tiếng lẫy từ Sevilla qua AS Roma.
Điều quan trọng hơn, dù Van der Sar hay Monchi được chọn thì việc cần phải có 1 giám đốc thể thao là nhiệm vụ vô cùng thiết yếu với M.U trong bối cảnh hiện tại. Cái thời M.U sống dựa vào danh tiếng và tài kinh bang tế thế của Sir Alex trong suốt 1/4 thế kỷ đã qua lâu rồi. Và M.U cần 1 giám đốc thể thao để đảm bảo CLB có thể phát triển bền vững thay vì nhân sự đội bóng cư thay đổi liên tục sau mỗi đời HLV.
Monchi từng làm giám đốc thể thao của CLB Sevilla và AS Roma AFP
Cho đến thời điểm hiện tại cả HLV Jose Mourinho lẫn phó chủ tịch điều hành Ed Woodward dù đã vô cùng nỗ lực nhưng vẫn chưa thể xây dựng một đội ngũ M.U đủ chất và có phong cách chuẩn mực bởi họ mất quá nhiều thời gian để xử lý “hậu quả” từ thời Louis Van Gaal.
Một giám đốc thể thao sẽ sẽ giúp M.U hoàn toàn thông suốt trong kế hoạch chuyển nhượng, xây dựng nhân sự đội bóng trong dài hạn thay vì hỗn loạn như 5 năm thời hậu Sir Alex. Sẽ có những bất đồng nhất định giữa tân giám đốc thể thao và HLV trưởng Mourinho. Và đây là chuyện bình thường trong mối quan hệ giám đốc thể - HLV ở bất kỳ CLB bóng đá chuyên nghiệp nào, trừ phi mâu thuẫn bị đẩy đi quá xa ảnh hưởng tới nội tình đội bóng.

tin liên quan

HLV Mourinho: 'M.U chỉ cố sống sót để ra về cho vui vẻ'

Khi Manchester United (M.U) đại bại trước Liverpool 1-4 trong chuyến du đấu Mỹ, ông Jose Mourinho đã 'gây bão' bằng phát biểu: 'Chúng tôi chẳng học được gì từ trận đấu này'. Nhưng khi M.U thắng Real Madrid 2-1 mới đây, câu trả lời này tiếp tục được lặp lại.

Việc M.U chuẩn bị bổ nhiệm 1 giám đốc thể thao ngoài kế hoạch phát triển dài hạn còn là sự chuẩn bị cho ngắn hạn. Trong trường hợp đội bóng của Mourinho không thành công mùa này và HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải thì chính vị tân giám đốc thể thao sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định về lực lượng và chất lượng của M.U. Điều mà Ed Woodward, vốn chỉ giỏi kinh doanh khó có thể làm được.
Dù sao thì chưa cần có giám đốc thể thao đầu tiên, M.U cũng đã có 1 tin vui về nhân sự. Thủ thành David de Gea đã chấp thuận gia hạn hợp đồng với “Quỷ đỏ” thêm 4 năm nữa (tới 2022). Trong hợp đồng mới, lương của de Gea sẽ tăng lên 200 nghìn bảng/tuần biến anh thành thủ môn hưởng lương cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.