Giám đốc tuyển Đức Oliver Bierhoff từ chức khi bị loại khỏi World Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
06/12/2022 14:07 GMT+7

Oliver Bierhoff là 'nạn nhân' quản lý đầu tiên cho việc tuyển Đức bị loại khỏi World Cup 2022 sớm sau khi từ chức giám đốc điều hành của các đội tuyển quốc gia và học viện của Liên đoàn Bóng đá nước này (DFB).

Một quan chức của DFB hôm 5.12 cho biết, Bierhoff đã đồng ý kết thúc hợp đồng trước thời hạn, vốn kéo dài đến hết EURO 2024. Đức sẽ đăng cai EURO 2024, nhưng có những lo ngại về hướng đi của đội tuyển khi lần thứ hai liên tiếp bị loại khỏi World Cup ở vòng bảng sau thành tích tương tự tại EURO năm ngoái.

Giám đốc tuyển Đức Oliver Bierhoff từ chức sau khi bị loại khỏi World Cup 2022

AFP

Bierhoff đã giữ vai trò quản lý ở DFB trong 18 năm kể từ khi trở thành HLV của tuyển Đức vào năm 2004, 2 năm sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ. Cựu tiền đạo này đã tiếp quản tất cả các đội tuyển quốc gia và học viện vào năm 2018.

"Bierhoff đã làm một công việc tuyệt vời. Ngay cả khi các giải đấu vừa qua không đạt được các mục tiêu, thì ông ấy vẫn được nhớ mãi về những khoảnh khắc tuyệt vời. Công việc của ông ấy sẽ luôn gắn liền với thành công của World Cup ở Brazil (giải đấu mà Đức vô địch)", chủ tịch DFB Bernd Neuendorf nói trong một tuyên bố.

Bierhoff được ghi nhận là người đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch World Cup 2014 của Đức bằng cách tập trung đội tại Campo Bahia, một khu nghỉ dưỡng ở phía đông bắc Brazil, nơi HLV Joachim Low đã hun đúc tinh thần tinh thần cho các cầu thủ để chinh phục ngôi cao nhất. Nhưng những nỗ lực sau đó để cung cấp một địa điểm cư trú tương tự không mang lại kết quả tốt. Tuyển Đức bị loại khỏi World Cup 2018 với tư cách là đương kim vô địch ngay từ vòng bảng và đã thi đấu kém hiệu quả kể từ đó.

Tương lai của HLV Flick chưa được đảm bảo

AFP

"Trong 4 năm qua, chúng tôi đã không thể xây dựng dựa trên những thành công trước đó và mang đến cho người hâm mộ ăn mừng một lần nữa. Một số quyết định mà chúng tôi tin tưởng hóa ra lại không phải là quyết định đúng đắn. Không ai hối tiếc điều đó hơn tôi. Tôi chịu trách nhiệm về tất cả", Bierhoff nói thêm.

Tại World Cup 2022, trận ra quân thua sốc Nhật Bản 1-2, sau đó là trận hòa 1-1 với Tây Ban Nha và chiến thắng 4-2 trước Costa Rica là không đủ để Đức vượt qua bảng E.

Khi còn là cầu thủ, Bierhoff đã ghi 37 bàn sau 70 trận cho tuyển Đức, trong đó có 2 bàn vào sân thay người giúp Đức đánh bại CH Czech 2-1 trong trận chung kết EURO 1996.

Trước khi bay về Đức cuối tuần trước, chủ tịch DFB Neuendorf cho biết ông muốn Bierhoff và HLV Hansi Flick đưa ra những đánh giá về sự sa sút ở World Cup 2022 và các khuyến nghị trước thềm EURO 2024. Tương lai của Flick với tư cách là HLV vẫn chưa chắc chắn. DFB cho biết tổ chức sẽ thảo luận về kế hoạch tìm người kế nhiệm Bierhoff.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.