Giám đốc xưng ‘tao là VTV’ tự ký giấy cho mình, ra đường không đúng quy định

Trần Cường
Trần Cường
17/08/2021 22:06 GMT+7

Chính quyền xã Đặng Xá (H.Gia Lâm, Hà Nội) đã báo cáo, đề xuất cấp trên xử lý hàng loạt lỗi đối với giám đốc marketing vi phạm các quy định chống dịch, tự xưng ‘tao là VTV , tiến sĩ” và lăng mạ lực lượng chống dịch.

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Đức (38 tuổi, tạm trú khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá) say xỉn, vi phạm các quy định phòng chống dịch Covid-19 còn xưng “tao là VTV, tiến sĩ” rồi lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ, tối 17.8, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Đặng Xá cho biết địa phương vừa báo cáo, đề xuất Công an và UBND H.Gia Lâm xử lý người này hoàng loạt lỗi.

Người đàn ông say xỉn tự xưng “tao là tiến sĩ”, lăng mạ công an tại chốt kiểm dịch

Cụ thể, Công an và UBND xã Đặng Xá đã có đề xuất, báo cáo cấp trên xử lý ông Đức về lỗi không đeo khẩu trang, ra ngoài trong trường hợp không cấp thiết, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, gây rối trật tự công cộng, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng làm việc với ông Nguyễn Đức

Ảnh Anh Tuấn

Vị lãnh đạo UBND xã Đặng Xá cho biết, ông Đức tự ký giấy đi đường, lịch làm việc cho mình sai quy định.
“Ông Đức tự ký giấy đi đường, ra ngoài trong trường hợp đi làm từ nhà đến công ty, kèm theo lịch làm việc thể hiện do công việc đặc thù marketing của công ty nên thời gian làm việc từ 6 - 24 giờ. Việc cấp giấy đi đường như vậy là không đúng quy định, marketing không phải là dịch vụ hay hàng hóa thiết yếu, ông ấy tự ký, tự cấp cho mình”, vị lãnh đạo cho hay.
Lãnh đạo UBDN xã Đặng Xá, địa phương này đang chờ Công an H.Gia Lâm có xử lý hình sự hay không để có các bước xử lý các lỗi vi phạm của ông Đức theo thẩm quyền. 
“Thái độ của Đức rất hung hăng, xưng mày tao, văng bậy. Người dân trong xã cũng đề nghị các cơ quan xử lý đúng pháp luật đối với trường hợp này”, vị lãnh đạo UBND xã Đặng Xá nói.
Trước đó, Khoảng 1 giờ ngày 16.8, ông Đức từ công ty về nơi ở tại Khu đô thị Đặng Xá. Khi qua chốt kiểm soát số 12, ông Đức không đeo khẩu trang, bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở nhưng không hợp tác và còn có thái độ, hành vi chống đối, lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, không cung cấp đầy đủ giấy tờ theo quy định và bỏ chạy.
Sau khi bị đưa về trụ sở làm việc, ông Đức vẫn không hợp tác, hơi thở có mùi rượu và không thể làm việc được nên Công an xã Đặng Xá đã mời bà T.T.H.H (vợ ông Đức) đến chứng kiến, đưa chồng về nhà để sáng 16.8 tiếp tục làm việc.

Bản tin Covid-19 ngày 17.8: Hơn 1,2 triệu người khó khăn chờ hỗ trợ, TP.HCM kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp 28.000 tỉ đồng

Theo video lực lượng chức năng ghi lại, thời điểm dừng lại kiểm tra, ông Đức tự xưng “tao là VTV, là tiến sĩ”, sau đó lăng mạ lực lượng và có nhiều hành vi xấu xí.
Về thông tin ông Đức làm ở VTV (Đài Truyền hình Việt Nam), lãnh đạo địa phương cho biết, anh này từng công tác 10 năm tại VTV, tuy nhiên nay đã nghỉ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.