Giám khảo viết thêm vào bài thi

17/06/2008 00:21 GMT+7

Sáng qua 16.6, ông Trương Vĩnh Diên - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Bình, Chủ tịch Hội đồng chấm thi Đào Duy Từ đã khẳng định, chuyện giám khảo (GK) viết thêm vào bài thi của thí sinh tại hội đồng chấm thi trên là có thật, và đang hoàn chỉnh hồ sơ để gửi về trường.

Ông Diên cho biết: Tại tổ chấm môn Văn (kỳ thi tốt nghiệp THPT 2008), sáng 6.6, GK Đoàn Thị Thanh Huyền (GV trường THPT Đồng Hới) chấm vòng 1 của một bài thi và cho 4,75 điểm. Chiều cùng ngày, GK Trần Thị Khường (GV trường THPT số 3, Bố Trạch) chấm bài thi này ở vòng 2, và cho 6,25 điểm. Sau khi hội điểm, 2 cô Huyền và Khường đồng ý cho 6,25, làm tròn thành 6,5 điểm. Tối 6.6, cô Huyền về suy nghĩ lại nên điện cho cô Dương Thị Lệ Giang là thanh tra chấm thi để rút bài đó. Khi một GK khác chấm lại, phát hiện các chỗ viết thêm vào ở  bài thi trên, nên bài thi bị lập biên bản, giao cho chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng chấm thi. Sau đó, lãnh đạo hội đồng chấm mời 2 GK Huyền và Khường lên tường trình thì 2 người này nói, chắc là do cô Doãn Thị Hương (GV trường THPT số 2, Bố Trạch) viết vào, vì cô Hương có mượn bài thi xem.

Sau khi sự việc xảy ra, cô Hương đã điện thoại cho Phó chủ tịch Hội đồng chấm Nguyễn Hữu Việt công nhận việc đã viết thêm vào bài thi. Ngày 8.6, lãnh đạo hội đồng chấm thi đã đình chỉ chấm thi với 3 GK nói trên và yêu cầu viết tường trình, tự kiểm điểm. Bài thi được viết thêm khoảng 4 dòng đúng như đáp án. Ngày 9.6, lãnh đạo Hội đồng thanh tra họp và quyết định đề xuất mức kỷ luật: khiển trách đối với GK Huyền, cảnh cáo GK Khường, hạ bậc lương GK Hương.

Lý do GK Hương đưa ra cho việc viết thêm vào bài thi là "tưởng bài thi của cháu mình". Điều đáng chú ý là bài thi của cháu cô Hương được viết bằng mực tím, và cô Hương cũng đã dùng bút màu tím viết thêm vào bài thi. Tuy nhiên, theo như ông Diên, bài thi được viết thêm là của một người khác chứ không phải của cháu cô Hương.

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.