Giám sát để chống bảo kê cho buôn lậu

05/01/2016 07:40 GMT+7

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu An Giang tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, đánh mạnh vào băng, ổ nhóm, đường dây buôn lậu; phối hợp nhưng cũng giám sát lẫn nhau để chống bảo kê cho buôn lậu...

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu An Giang tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, đánh mạnh vào băng, ổ nhóm, đường dây buôn lậu; phối hợp nhưng cũng giám sát lẫn nhau để chống bảo kê cho buôn lậu...

Hàng lậu bị phát hiện - Ảnh minh họa: Nguyễn PhúcHàng lậu bị phát hiện - Ảnh minh họa: Nguyễn Phúc
Ngày 4.1, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ làm việc với Tỉnh ủy và UBND tỉnh An Giang về tình hình kinh tế, xã hội, phòng chống buôn lậu và tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Theo ông Võ Anh Kiệt, Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang, thống kê cho thấy hiện có khoảng 397 người sống bằng “nghề” buôn lậu và vận chuyển hàng lậu. Có 14 kho đường bên kia biên giới nên việc vận chuyển đường lậu qua An Giang rất nhanh. Đáng nói, khi đoàn kiểm tra phát hiện các cá nhân vận chuyển đường thì họ lại xuất trình hóa đơn hợp thức hóa chứng từ mua bán, và các hóa đơn này đều xuất phát từ tỉnh Phú Thọ. Vì thế công tác chống buôn lậu gặp khó khăn...
Kết thúc buổi làm việc, Phó thủ tướng yêu cầu An Giang chú trọng nâng cao đời sống, tạo việc làm kết hợp tuyên truyền để người dân không tiếp tay vận chuyển, buôn lậu hàng hóa; Tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt, đánh mạnh vào băng, ổ nhóm, đường dây buôn lậu; phối hợp nhưng cũng giám sát lẫn nhau để chống bảo kê cho buôn lậu...
Phó thủ tướng yêu cầu chống buôn lậu quyết liệt với sự phối hợp của các ban ngành, đặc biệt từ nay đến trước Tết Nguyên đán. Ngoài ra, tỉnh cần chuẩn bị hàng hóa dồi dào cho thị trường tết để hạn chế hàng hóa nhập lậu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.