Giận chồng, khóa cửa xả bình ga tự tử

28/09/2016 17:32 GMT+7

Xảy ra mâu thuẫn với chồng trong lúc làm việc, một phụ nữ về nhà khóa trái cửa rồi xả bình ga trong phòng ngủ để tự tử.

Vụ việc xảy ra tại căn nhà của chị Bùi Thị Hoa, 25 tuổi, làm nghề tự do tại tổ 8, khu 2, phường Vàng Danh, TP.Uông Bí, Quảng Ninh.
Sáng 28.9, chị Hoa cùng chồng là anh Ngô Đình Mạnh (42 tuổi) đi lăn sơn thuê. Trong lúc đang làm việc, 2 vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Chị Hoa bỏ làm về nhà, khóa trái cửa, mang bình ga dưới bếp lên đặt tại phòng ngủ rồi xả khí ga trong phòng với mục đích tự tử.
Anh Mạnh về nhà gọi chị Hoa mở cửa nhưng không được, phải trèo lên mái nhà, cạy mái tôn gian bếp và nhảy vào nhà thì phát hiện chị Hoa đang xả khí ga trong bình. Anh Mạnh can ngăn nhưng chị Hoa không nghe và dùng bật lửa để đốt khí ga. Ngọn lửa bùng lên khiến 2 vợ chồng bị bỏng. 
Hàng xóm phát hiện vụ việc đã đưa vợ chồng anh Mạnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (TP.Uông Bí). Bác sĩ xác định anh Mạnh bị bỏng 15%, chị Hoa bỏng 5%, rất may không nguy hiểm đến tính mạng.
Theo ông Phạm Tuấn Đạt, Phó chủ tịch UBND phường Vàng Danh, sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.