
Mỹ truy tố 4 sĩ quan tình báo Trung Quốc
Cơ quan tư pháp Mỹ truy tố 4 sĩ quan tình báo Trung Quốc và một công dân Mỹ gốc Hoa về tội danh hoạt động gián điệp.
FCC đã thêm lệnh cấm đối với các công ty Trung Quốc, cho thấy chính quyền Tổng thống Biden vẫn lo ngại về khả năng gián điệp và đánh cắp dữ liệu.
Hôm 23.2, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ngừng chương trình tập trung vào nỗ lực chống nạn gián điệp và đánh cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc, và chuyển sang mở rộng đối phó các mối đe dọa từ nhiều nước khác nhau.
Đài Loan đang chuẩn bị đưa ra các luật cứng rắn hơn để bảo vệ ngành công nghiệp chất bán dẫn khỏi "tầm với" của Trung Quốc.
Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray vừa có bài phát biểu cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh kinh tế của Mỹ.
Các công tố viên Đức ngày 27.1 cho biết một nhà khoa học Nga làm việc tại trường đại học của Đức đã bị bắt vì làm gián điệp và chia sẻ thông tin về chương trình tên lửa vũ trụ Ariane của châu Âu cho Moscow.
Tổng cộng 11 ngư dân và 5 người liên quan đã được chính quyền tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) thưởng vì tinh thần cảnh giác, lập công bắt được 10 drone gián điệp có nguồn gốc nước ngoài ở môi trường biển từ năm 2020.
Meta (công ty mẹ của Facebook) đã cấm 7 công ty gián điệp nhắm mục tiêu đến ít nhất 50.000 người trên khắp thế giới, đồng thời công ty cũng cấm hơn 1.000 tài khoản liên kết với các công ty này.
Sau 2 thập niên chống khủng bố, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang tập trung trở lại với nhiệm vụ truyền thống nhằm đối phó những đối thủ chiến lược.
Các học viên sĩ quan Nga đã phát triển một robot do thám được ngụy trang như một tảng đá, rất có ích trong điều kiện chiến trường có lính bắn tỉa.
Lệnh cấm 5G của Huawei sẽ “gửi một tín hiệu mạnh mẽ” cho các nhà đầu tư và công ty Trung Quốc rằng Canada là nơi không có lợi cho kinh doanh.
Công ty công nghệ NSO Group của Israel đang đối diện với khoản nợ 500 triệu USD sau khi bị vướng vào bê bối nghe lén và bị Mỹ đưa vào danh sách đen.