Gian lận điểm thi: Có dám đau một lần, triệt tận gốc mầm xấu?

20/04/2019 10:40 GMT+7

Ngành giáo dục và các cơ quan pháp luật nên mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa chuyện này để có thể, dù đau.

Trang Fanpage của VTV vừa thông báo họ vừa có cuộc trưng cầu ý kiến khán giả truyền hình. Qua 18.000 người trả lời sau 4 giờ trưng cầu, có đến 86% ý kiến cho rằng nên công khai danh tính người vi phạm (bản thân thí sinh và cha mẹ thí sinh) và chỉ 14% số người cho rằng không nên làm thế.
Lý do vì sao không nên thì cũng không rõ bởi VTV cũng không đưa ra.
Tôi khá dị ứng với quan niệm của ai đó cho rằng đây là vấn đề “tế nhị”, cần có sự nhân văn.
Tôi phần nào chia sẻ việc các cháu có thể bị sốc và có mặc cảm nào đó trước viễn cảnh nói trên. Song tôi cũng tự hỏi, không lẽ những thí sinh có tổng điểm 3 môn chỉ có vài ba điểm, nghĩa là cả 3 môn đều bị điểm liệt mà lại ngạo nghễ nhận mình là thủ khoa của một trường đại học nào đó và không hề tự thấy xấu hổ với những bạn bè bị trượt oan? Họ sẽ nghĩ gì khi có những thí sinh đạt đến suýt soát 28-29 điểm mà vẫn bị đánh trượt ĐH Y Hà Nội?
Còn về người thân của họ thì rõ ràng xã hội không thể chấp nhận. Thậm chí, cần phải lôi ra ánh sáng và phải dùng luật pháp để xử lý nếu họ là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, đặc biệt là những ai có chức có quyền.
Ví dụ như trường hợp con gái ông Bí thư tỉnh ủy Hà Giang được nâng điểm, dù thực học cũng đâu đến nỗi nào Dù rất có thể kẻ nịnh bợ đã ra tay thu xếp để lấy lòng “thượng cấp của sếp”, song không bao giờ có chuyện kẻ nịnh bợ này lại làm âm thầm làm mà không tâng công. Tôi không tin có ai lại làm việc này một cách vô tư bởi không ai tự dưng muốn phạm tội, mà rất có bị tù nếu lộ tẩy mà không được quyền lợi gì.
Vì thế, tôi nghĩ đây cũng là dấu hiệu của việc lợi dụng chức vụ quyền hạn mưu cầu lợi ích cho người thân của mình bằng cách tác động đến kết quả điểm thi. Như vậy thì có đáng bị quy trách nhiệm liên đới để xử lý không?
Những hành vi gian lận như thế đang góp phần phá hoại gián tiếp đất nước. Nếu không xử lý kiên quyết và mạnh tay, tôi e rằng sẽ gây hậu quả hết sức to lớn. Bởi vậy, ngành giáo dục và các cơ quan pháp luật nên mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa chuyện này để có thể, dù đau một lần nhưng sau đó, mầm ác sẽ bị triệt tiêu tận gốc?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.