Gian lận thi cử, học sinh Trung Quốc sẽ lãnh án 7 năm tù

27/10/2015 15:46 GMT+7

(TNO) Học sinh bị phát hiện gian lận thi cử sẽ lãnh mức án cao nhất là 7 năm tù giam, theo một điều luật mới chỉnh sửa bổ sung bộ luật hình sự của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.11, Tân Hoa xã đưa tin.

(TNO) Học sinh bị phát hiện gian lận thi cử sẽ lãnh mức án cao nhất là 7 năm tù giam, theo một điều luật mới chỉnh sửa bổ sung bộ luật hình sự của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.11, Tân Hoa xã đưa tin.

Học sinh Trung Quốc trong một kỳ thi đại học - Ảnh: ReutersHọc sinh Trung Quốc trong một kỳ thi đại học - Ảnh: Reuters
Theo Tân Hoa xã, theo điều luật mới chỉnh sửa và bổ sung trong bộ luật hình sự Trung Quốc hồi tháng 8.2015, những học sinh gian lận, âm mưu gian lận thi cử hoặc những người thi hộ sẽ lãnh mức án từ 3 đến 7 năm tù, tùy theo mức độ nghiêm trọng, kèm với bị phạt hành chính.
Chính quyền Trung Quốc điều chỉnh bộ luật hình sự sau khi số vụ gian lận thi cử bị phát giác trong những kỳ thi lớn như thi đại học ở nước này không ngừng gia tăng trong những năm gần đây.
Theo Tân Hoa xã, tại một số địa phương, có những nhóm tội phạm chuyên tổ chức mạng lưới người thi hộ.
Hồi tháng 6.2015, chính quyền thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã triển khai máy bay không người lái (UAV) bay quanh các trường thi để ngăn chặn và phát hiện học sinh gian lận trong kỳ thi đại học.
Chính quyền Trung Quốc vào năm 2014 cũng đã công bố những “công nghệ gian lận thi cử” tinh vi của học sinh nước này bao gồm viết hoặc đồng hồ có gắn camera siêu nhỏ, có thể gửi hình ảnh ra ngoài phòng thi để có người nhắc bài...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.