Gian lận xăng bao giờ chấm dứt?

25/12/2015 16:53 GMT+7

Dư luận lại sôi sục trước việc cơ quan chức năng bắt quả tang 2 cây xăng của Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội (HFC) gắn chip để gian lận xăng bán cho khách hàng.

Dư luận lại sôi sục trước việc cơ quan chức năng bắt quả tang 2 cây xăng của Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội (HFC) gắn chip để gian lận xăng bán cho khách hàng.

Cây xăng HFC, Ảnh: HFC
Sự giận dữ là điều dễ hiểu khi số lượng xăng mà 2 cây xăng này ( 1 cây ở 436 Trần Khất Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, 1 cây khác ở  xã Yên Viên, huyện Gia Lâm) bòn rút được của khách hàng là rất lớn. Hơn nữa, lần đầu tiên người ta thấy việc áp dụng thủ đoạn, công nghệ tinh vi đến như vậy của các đại lý bán xăng cho HFC. Theo mô tả của một cán bộ đoàn kiểm tra liên ngành thì ở khoảng cách xa tới 40 mét, người điều khiển có thể dùng thiết bị điều chỉnh giảm lượng xăng bán thực tế cho khách hàng, dù trên bảng điện tử vẫn thông báo đầy đủ cho khách hàng.

Tôi hoàn toàn hiểu tâm trạng bực bội của rất nhiều người trước tình trạng bòn rút, ăn cắp tiền xăng này. Bởi tôi cũng là một nạn nhân thường trực của nạn ăn cắp vặt ấy. Có thể mỗi lần bị bơm thiếu, lấy đi một ít xăng, có thể nửa lít, 1 lít thì số tiền bị mất chỉ là 10 - 15 ngàn đồng…nhưng nó xảy ra nhiều lần, với nhiều người, với nhiều cây xăng…thì số tiền gọi là “ăn cắp vặt” đó, nhân lên hẳn là một con số rất lớn. Ví dụ như ở 2 cây xăng trên của HFC thôi, nếu cứ 20 lít xăng, người mua bị mất đi 1 lít thì có thể ước lượng số xăng mà các đại lý này ăn cắp của dân hoàn toàn đủ cấu thành tội hình sự như chiếm đoạt tài sản công dân.

Một con số chính thức được Văn phòng Chính phủ tổng hợp, công bố mới đây là chỉ từ tháng 4 đến tháng 9.2015, các lực lượng chức năng đã thanh tra, kiểm tra 1.498 cơ sở kinh doanh xăng dầu với 3.885 cột đo; phát hiện, xử lý phạt hành chính 232 cơ sở với số tiền gần 8,4 tỉ đồng. Con số trên đủ phản ánh mức độ gian lận phổ biến ở hầu hết các tỉnh, thành phố, với thủ đoạn khá giống nhau nhưng mức xử phạt, nếu chia bình quân với số cơ sở vi phạm là rất nhỏ.

Thái độ coi thường hiệu quả kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng với hành vi ăn cắp xăng của khách hàng, tôi nghĩ, sẽ có nhiều người đã được chứng kiến ở nhiều cây xăng. Cá nhân tôi đi mua xăng vài lần, đã thấy tận mắt những hành vi ăn cắp đến mức thô thiển. Có một lần mua xăng ở một cây xăng trên phố Khâm Thiên (Hà Nội), tôi thấy một nhân viên hỏi tôi: có muốn mua xăng giá rẻ không và chỉ cho tôi thấy một xô đựng xăng bên cạnh. Tôi ngạc nhiên, không đồng ý về chuyện “mua bán” này thì sau đó để ý thấy người bán xăng rất nhanh tay kéo vòi bơm lên vào lúc cuối và nhanh chóng thả vào một cái xô bên cạnh để lượng xăng còn trong vòi chảy vào. Tôi và một số người mua xăng khi đó thấy rất giận dữ nhưng vì việc cá nhân đi nhanh nên không lên tiếng, ghi nhận chuyện này để yêu cầu cơ quan chức năng nào đó xử lý.

Hình ảnh nhân viên cây xăng nhăn nhở, gạ gẫm bán số xăng gian lận ấy cứ ám ảnh tôi mãi sau này, mỗi khi tôi mua xăng. Tôi không chắc là với các đại lý xăng, hiện nay, do định mức lợi nhuận xăng dầu và tỷ lệ hao hụt của Bộ Tài chính, Bộ Công thương quy định cho họ là quá thấp, nên một số nơi phải gian lận hay không, hay do các nhân viên các cây xăng cố tình gian lận để có thêm thu nhập. Nhưng tôi tin chắc là các Công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thì không cần phải làm thế vì với mức giá mua xăng dầu từ Singapore, Malaysia…về bán với giá như hiện nay thì họ đã lãi rất lớn, như Petrolimex 9 tháng đầu năm đã lãi trên 2000 tỉ đồng. Còn việc do định mức lợi nhuận hay tỷ lệ hao hụt thấp mà phải làm gian dối thì Bộ Tài chính, Bộ Công thương phải xem lại để không dẫn tới tình trạng gian lận một cách tràn lan. Nhưng dù thế nào, các hành vi gian lận, nói trắng ra là ăn cắp tiền xăng của người dân như vậy, vẫn phải nghiêm trị, với mức xử lý nặng hơn nữa, nhiều thì phải khởi tố để răn đe, trừng trị kẻ gian lận, chấm dứt tình trạng này.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.