Giảng viên trẻ kiếm tiền triệu trong dịp Halloween bằng... bí đỏ

31/10/2021 12:00 GMT+7

Nhốt mình trong căn phòng để 'thổi hồn' vào những quả bí đỏ, tạo nên đầu lâu rùng rợn..., giảng viên trẻ 29 tuổi ở Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng kiếm tiền triệu mỗi ngày trong dịp Halloween .

“Hô biến” bí đỏ thành mặt nạ rùng rợn dịp Halloween

Ngày lễ Halloween đang dần trở nên phổ biến hơn tại Việt Nam, và hình ảnh những quả bí ngô khoét tỉa hình mặt quỷ đã không thể thiếu vào đêm Halloween ma mị. Đây cũng là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng.

Dịp lễ Halloween năm nay, anh Nguyễn Anh Vũ (29 tuổi, trú Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tất bật “hô biến” quả bí đỏ thành những chiếc mặt nạ đáng sợ để kịp giao cho khách.

Anh Nguyễn Anh Vũ tỉ mẩn cắt tỉa quả bí đỏ thành mặt nạ rùng rợn dịp Halloween

NVCC

Từ những quả bí đỏ thông thường, dưới bàn tay khéo léo, anh Vũ đã tạo ra những hình ảnh mặt nạ như thổ dân da đỏ, phù thủy, Joker... mang hơi hướng rùng rợn nhưng không thiếu sự hài hước khiến người xem thích thú. Đây cũng là xu hướng trang trí không gian ma mị dịp Halloween năm nay ở TP.Đà Nẵng.

Kể với phóng viên Thanh Niên, anh Vũ cho biết với 6 năm kinh nghiệm trong cắt tỉa, tạo hình mặt nạ của một giảng viên cắt tỉa, trang trí đồ ăn ở trường đại học, anh nghĩ ta cách tạo hình bí đỏ thành các mặt nạ quỷ để trưng bày tại các quầy lễ tân phục vụ du khách dịp lễ Halloween.

Theo anh Vũ, muốn biến những quả bí đỏ thành mặt nạ độc đáo, phải biết cách chọn quả bí phù hợp của từng hình dạng mong muốn. Sau đó, tạo khối và cắt tỉa chi tiết các bộ phận, cuối cùng làm mịn lại sản phẩm.

Dưới bàn tay khéo léo, sự sáng tạo của anh Vũ, những quả bí đỏ được "hô biến" thành đầu lâu độc đáo

NVCC

Mặt nạ rùng rợn nhưng không thiếu sự hài hước được anh Vũ tạo hình dịp Halloween

NVCC

Nghệ thuật điêu khắc cắt tỉa thường chia ra nhiều kiểu như tỉa hoa, tỉa con vật và tỉa người. Trong đó, tỉa nhân vật người khó nhất là tạo ra hồn ở mỗi tác phẩm", anh Vũ nói.

Sản phẩm dao động từ 300.000 đến 800.000 đồng

Để hoàn thiện mỗi mặt nạ làm từ quả bí đỏ, anh mất khoảng 1 đến 4 tiếng đồng hồ, tùy vào độ khó. Mỗi công đoạn trong quá trình tỉa mặt người đều khó, nhưng khó nhất vẫn là tạo ra hình dạng khuôn mặt.

“Sản phẩm mặt nạ bí đỏ mất từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ mới hoàn thành, khi tạo hình đòi hỏi kỹ thuật cao và sự sáng tạo. Từ quả bí đỏ tạo thành đầu lâu, khâu quan trọng và khó nhất là tạo nếp nhăn, chi tiết lông, tóc…. Sản phẩm đạt chất lượng cao phụ thuộc vào nguyên liệu, hình dáng bí đỏ được chọn ban đầu”, anh nói.

Mặt nạ thổ dân da đỏ được giảng viên trẻ Nguyễn Anh Vũ tạo hình theo đơn đặt hàng Halloween

NVCC

Những mặt nạ tạo hình mất từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ, đòi hỏi kỹ thuật cao như mặt nạ nhiều nếp nhăn, nhiều chi tiết lông, tóc...

NVCC

Mọi năm, mỗi dịp Halloween, có nhiều cửa hàng, khách sạn, resort... đặt anh khắc mặt nạ để trưng bày. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đơn hàng có giảm đi vì các nhà hàng, khách sạn vẫn chưa hoàn toàn hoạt động trở lại.

Từ trung tuần tháng 10, anh Vũ bắt đầu giao hàng cho khách theo đơn đặt hàng trang trí Halloween, những sản phẩm đầu lâu bí đỏ được bán theo giá thành tùy vào độ khó. Theo anh Vũ, giá thành các sản phẩm dao động từ 300.000 đến 800.000 đồng. Mỗi ngày miệt mài cắt tỉa, anh Vũ hoàn thiện được khoảng 5 mặt nạ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.