100% học sinh TP.HCM học tiếng Anh từ lớp 1

20/08/2015 15:04 GMT+7

(TNO) Đó là thông tin mới nhất vừa được Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn các trường tiểu học thực hiện bắt đầu vào năm học mới 2015-2016.

Học sinh trường tiểu học Lê Ngọc Hân (Q.1) giao lưu với nhà văn Anh - Ảnh: B.ThanhHọc sinh Trường tiểu học Lê Ngọc Hân (Q.1) giao lưu với nhà văn Anh - Ảnh: B.Thanh
Cụ thể, học sinh sẽ học tiếng Anh theo các hình thức như chương trình tăng cường tiếng Anh hoặc chương trình tiếng Anh Đề án 2020 của Bộ GD-ĐT hoặc chương trình tiếng Anh tích hợp.
Học sinh của chương trình tiếng Anh Đề án 2020 sẽ học tối thiểu 4 tiết/tuần và tối đa 8 tiết/tuần, khuyến khích 2 tiết sử dụng phần mềm hỗ trợ.
Học sinh của chương trình tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh tích hợp học không quá 8 tiết/tuần và đã bao gồm việc sử dụng các phần mềm.
Bên cạnh đó, Sở cũng đã quy định, học sinh lớp 1 chính thức học tiếng Anh từ học kỳ 2. Còn ở học kỳ 1, giáo viên cho học sinh làm quen thông qua các bài hát, trò chơi, cách giới thiệu bản thân, cách sử dụng tiếng Anh để xin phép giáo viên làm việc gì đó…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.