255 trường tại TP.HCM chưa được công nhận trường học an toàn

19/10/2012 17:15 GMT+7

(TNO) Đó là số liệu được thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác HS-SV năm học 2011-2012 do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức ngày 19.10.

Cụ thể, trong số 255 trường nói trên, ở bậc mầm non có 157 trường, bậc tiểu học 50 trường và bậc THPT là 48 trường.

Ngoài ra, hơn 50% trong tổng số trường chưa tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công nhân viên, học sinh và sơ tán học sinh khi sự cố xảy ra.

Đặc biệt, nhiều trường dân lập, tư thục chưa chú ý đến lĩnh vực như an toàn vệ sinh phòng dịch, an toàn điện, phương án thoát hiểm, dụng cụ và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy…

Về nhân sự y tế trường học, thành phố có 938/1.688 trường có cán bộ y tế chuyên trách, trong đó chỉ có 8 cán bộ đạt trình độ ĐH, 27% cán bộ đạt trình độ sơ cấp nên không đạt chuẩn quy định do vậy không được tuyển vào biên chế; 750 trường còn lại thì hoạt động này do giáo viên, công nhân viên kiêm nhiệm.

Chỉ có 2 huyện Cần Giờ và Củ Chi dù là vùng sâu, vùng xa nhưng lại đạt 100% trường học có cán bộ chuyên trách y tế.

B.Thanh

>> Tập huấn y tế học đường cho giáo viên
>> Y tế học đường tại TP.HCM (kỳ 1)
>> Y tế học đường tại TP.HCM (kỳ 2)
>> 980 trường học chưa có cán bộ y tế học đường
>> Y tế học đường bị thả nổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.