7 giảng viên ĐH Đà Nẵng nhận Huân chương lao động hạng nhì và ba

An Dy
An Dy
19/11/2019 13:07 GMT+7

Ngày 18.11, ĐH Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 và 25 năm ngày thành lập ĐH (1994-2019).

Trong lịch sử 25 năm xây dựng và phát triển, ĐH Đà Nẵng đã đào tạo, cung cấp một lực lượng lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà giáo, doanh nhân... góp phần quan trọng về nhân lực vào sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước.
Là ĐH vùng trọng điểm quốc gia, ĐH Đà Nẵng đào tạo đa lĩnh vực, đa cấp, đa ngành ở khu vực miền Trung - Tây nguyên với 5 trường ĐH, 1 trường CĐ; 7 đơn vị phân hiệu, viện, khoa trực thuộc, 35 trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, 35 nhóm nghiên cứu-giảng dạy, hơn 1.500 giảng viên/2.300 cán bộ viên chức. Hiện ĐH Đà Nẵng có 9 giáo sư, hơn 100 phó giáo sư, gần 500 tiến sĩ khoa học, tiến sĩ và trên 1.000 thạc sĩ. Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên gần 33% (cả nước là 27%); trong đó, Trường ĐH Bách khoa có tỷ lệ cao nhất (gần 54%).
Tại lễ kỷ niệm, có 7 giảng viên ĐH Đà Nẵng được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì và hạng ba (ảnh); 1 cá nhân, 3 tập thể được nhận cờ thi đua và khen thưởng Bộ GD-ĐT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.