Anh tiếp tục hỗ trợ VN thực hiện Đề án ngoại ngữ 2020

Quý Hiên
Quý Hiên
06/07/2018 07:04 GMT+7

Hôm qua (5.7) tại Hà Nội, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có buổi làm việc với nữ công tước Baroness Fairhead, Quốc vụ khanh, Bộ Thương mại quốc tế, Vương quốc Anh.

Đại diện Bộ GD-ĐT và Hội đồng Anh tại VN đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác giáo dục với VN nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực GD-ĐT giữa hai quốc gia. Đây là bản ghi nhớ tiếp theo của bản được ký kết từ năm 2008.
Theo bà Baroness Fairhead, việc ký kết lần này thể hiện sự cam kết của hai bên trong việc tăng cường hợp tác, trong đó Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ VN trong quá trình quốc tế hóa giáo dục, phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng và các tiêu chuẩn giáo dục, đồng thời hỗ trợ VN trong việc thực hiện Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 để đạt được các tiêu chuẩn hội nhập quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.