Bãi bỏ quy định trợ cấp cho giáo viên dạy hòa nhập

07/11/2017 13:55 GMT+7

Ngày 6.11, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành văn bản đề nghị phòng giáo dục các quận, huyện tổ chức lấy ý kiến về việc thực hiện trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập cho người khuyết tật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý.

Được biết, bắt đầu từ tháng 11, giáo viên dạy hòa nhập cho học sinh khuyết tật trong trường phổ thông sẽ không được nhận trợ cấp như trước đây.
Từ tháng 11.2011, TP.HCM thực hiện chính sách động viên bằng cách giáo viên dạy học sinh khuyết tật mầm non được hưởng trợ cấp 600.000 đồng/tháng, dạy học sinh khuyết tật tiểu học hoặc THCS được trợ cấp 8.000 đồng/tiết, bậc THPT và GDTX, mỗi tiết học nhận 9.000 đồng.
Tuy nhiên vào tháng 6.2017, đoàn công tác liên ngành do Bộ Tư pháp chủ trì đã kiểm tra và kết luận, việc sử dụng ngân sách TP để trợ cấp giảng dạy đối với giáo viên dạy hòa nhập là chưa phù hợp với quy định của pháp luật về thẩm quyền.
Do vậy ngày 24.8, UBND TP ban hành văn bản bãi bỏ Quyết định 05 về trợ cấp cho những giáo viên dạy hòa nhập trong trường phổ thông, kể từ ngày 1.11.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.