Bán trường công cho tư nhân, giáo viên hoang mang

22/08/2013 02:46 GMT+7

TP.Đà Nẵng quyết định bán cơ sở vật chất của Trường mầm non công lập 29.3 cho Công ty CP lương thực Đà Nẵng (DANAFOOD). Quá trình này tuy diễn ra từ năm 2011 nhưng do chưa giải quyết rốt ráo việc thuyên chuyển CB-CNV và lộ trình chuyển đổi nên khiến nhiều giáo viên và phụ huynh hoang mang .

Theo bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Hiệu trưởng Trường mầm non 29.3, tháng 7.2011, thành phố chuyển giao cơ sở vật chất với giá 500 triệu đồng và cho thuê mặt bằng dài hạn 49 năm cho DANAFOOD. Tuy nhiên 2 năm học vừa qua, giáo viên của trường vẫn được trả lương từ ngân sách nhà nước, học sinh vẫn đóng học phí theo trường công. Trong nhiều cuộc họp với trường, lãnh đạo Q.Hải Châu và phòng giáo dục đều cam kết sẽ chuyển toàn bộ CB-CNV của trường này sang trường công. Nhưng mới đây, theo chỉ đạo của UBND TP, chỉ chuyển 7 giáo viên trong biên chế sang trường công lập khác (nhưng đến nay vẫn chưa biết về trường nào), còn hợp đồng ngân sách và hợp đồng học phí vẫn ở lại trường để giúp đỡ cho doanh nghiệp.

Trong khi những vấn đề trên chưa được giải quyết thì ngày 25 - 26.8 phải hoàn tất việc chuyển đổi trường công sang tư.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.