Bị cha cấm thi, nữ sinh Ấn Độ gọi đường dây nóng cầu cứu

11/03/2016 09:53 GMT+7

Một nữ sinh ở thành phố Palanpur của Ấn Độ đã gọi điện tới đường dây hỗ trợ trẻ em để cầu cứu sau khi bị cha cấm đi thi lấy chứng chỉ trung học (CBSE) lớp 12.

Một nữ sinh ở thành phố Palanpur của Ấn Độ đã gọi điện tới đường dây hỗ trợ trẻ em để cầu cứu sau khi bị cha cấm đi thi lấy chứng chỉ trung học (CBSE) lớp 12.

Kỳ thi CBSE lớp 12 năm 2016 ở Ấn Độ bắt đầu từ ngày 1.3 đến 1.4 - Ảnh: Intoday.inKỳ thi CBSE lớp 12 năm 2016 ở Ấn Độ bắt đầu từ ngày 1.3 đến 1.4 - Ảnh: Intoday.in
Theo tờ The Times of India ngày 10.3, kể từ khi bắt đầu đến trường, Geeta (tên đã được đổi) sống trong một gia đình nghèo nên luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để được tiếp tục đi học.
Hôm 1.3, chỉ vài giờ trước khi kỳ thi bắt đầu, cha của Geeta vẫn cương quyết không cho con gái đi thi để đi làm kiếm tiền lo gia đình. Sau khi cố thuyết phục cha không được, Geeta lập tức gọi đường dây hỗ trợ trẻ em để cầu cứu.
Nhân viên trực đường dây này là Neeraj Badgujar lập tức báo cảnh sát, đồng thời thuyết phục cha của Geeta để cho em đi thi.
Bà Neeraj cho hay sau khi có cảnh sát cùng thuyết phục thì cuối cùng cha của Geeta mới nhượng bộ.
Cảnh sát địa phương cho hay gia đình Geeta rất nghèo và đó là lý do chính khiến người cha đã về hưu của em không muốn các con tiếp tục đi học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.