Bộ GD-ĐT bãi bỏ cộng điểm ưu tiên cho bà mẹ VN anh hùng

16/07/2013 17:38 GMT+7

(TNO) Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư bãi bỏ đối tượng ưu tiên cộng điểm thi ĐH, CĐ là bà mẹ Việt Nam anh hùng.

>> Bộ GD-ĐT lý giải về trường hợp cộng điểm ưu tiên cho bà mẹ VN anh hùng

Sau hơn 1 tuần ban hành thông tư 24/2013/TT-BGDĐT (quy định về việc bổ sung đối tượng được ưu tiên trong tuyển sinh ĐH, CĐ), Bộ GD-ĐT lại vừa ban hành thông tư bãi bỏ 3 đối tượng được ưu tiên quy định tại thông tư trên. Cụ thể:

1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

2. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945.

3. Người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Như vậy, trước sức ép dư luận cho rằng việc ưu tiên cộng điểm ưu tiên cho những đối tượng trên là phi thực tế,  Bộ GD-ĐT đã đi đến quyết định này.

Bộ GD-ĐT nêu rõ: Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30.8.2013.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.