Cần tìm tòi các ý tưởng sáng tạo để dạy môn lịch sử

13/01/2016 07:17 GMT+7

Chiều 12.1, tại Hà Nội, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã gặp gỡ đoàn 82 học sinh THPT tiêu biểu tham gia vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc với chủ đề Tự hào VN.

Chiều 12.1, tại Hà Nội, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã gặp gỡ đoàn 82 học sinh THPT tiêu biểu tham gia vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc với chủ đề Tự hào VN.

Cuộc thi do T.Ư Đoàn và Bộ GD-ĐT phối hợp tổ chức.
Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong cho biết cuộc thi Tự hào VN được tổ chức trực tuyến đã có 310.850 thí sinh của hơn 2.600 trường học tham gia. 82 thí sinh dự thi toàn quốc là những gương mặt xuất sắc được lựa chọn từ vòng chung kết cấp tỉnh, thành phố. Không chỉ so tài về kiến thức trong các câu hỏi, thí sinh và nhóm thí sinh dự thi đã xây dựng hơn 477 video clip giới thiệu các địa danh lịch sử, nét văn hóa, phong tục tập quán độc đáo của nhiều địa phương.
Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ GD-ĐT và bản thân mỗi giáo viên tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi các ý tưởng sáng tạo ứng dụng vào phương pháp giảng dạy lịch sử, để môn học này là khởi nguồn sức mạnh nhân lên tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc trong mỗi con người VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.