Cảnh cáo thầy giáo dùng thước đánh vào đầu học trò

09/01/2016 10:21 GMT+7

Theo tố cáo, thầy Đề là giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3 nhưng trong tiết sinh hoạt lớp vào chiều thứ bảy ngày 31.10.2015 đã có hành vi bắt em L.T.P nằm ngửa trên bục giảng rồi lấy nước đổ vào miệng...

Theo tố cáo, thầy Đề là giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3 nhưng trong tiết sinh hoạt lớp vào chiều thứ bảy ngày 31.10.2015 đã có hành vi bắt em L.T.P nằm ngửa trên bục giảng rồi lấy nước đổ vào miệng...

Trường THCS Cát Tài - Ảnh: Bảo ThoaTrường THCS Cát Tài - Ảnh: Bảo Thoa
Sáng 9.1, UBND H.Phù Cát (Bình Định) cho biết Chủ tịch UBND huyện này đã chỉ đạo Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng GD-ĐT, UBND xã Cát Tài thành lập đoàn thanh tra tiến hành thanh tra, xác minh, làm rõ sự việc thầy giáo Nguyễn Minh Đề, công tác tại Trường THCS Cát Tài, bị tố có hành vi xử phạt học sinh không đúng mực.
Theo tố cáo, thầy Đề là giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3 nhưng trong tiết sinh hoạt lớp vào chiều thứ bảy ngày 31.10.2015 đã có hành vi bắt em L.T.P nằm ngửa trên bục giảng rồi lấy nước đổ vào miệng, dùng thước đánh vào đầu em N.L.G.B, tát tai em N.G.H, dùng thước gỗ đánh em N.T.L...
Ngày 17.12.2015, Phòng GD-ĐT H.Phù Cát đã ra quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với thầy Đề. Tuy nhiên, dư luận địa phương cho rằng hình thức kỷ luật với thầy Đề như vậy là chưa nghiêm minh.
Tại kỳ họp HĐND H.Phù Cát diễn ra vào cuối tháng 12.2015, nhiều cử tri bày tỏ bức xúc nên Chủ tịch HĐND huyện này đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xác minh, làm rõ để xử lý đúng việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.