Chưa có thí sinh đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn xét tuyển ĐH

17/07/2015 05:14 GMT+7

Ngày 16.7, cụm thi Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM và Trường ĐH Thủy lợi, ĐH Thái Nguyên đã hoàn tất chấm thi và gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT.

Ngày 16.7, cụm thi Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM và Trường ĐH Thủy lợi, ĐH Thái Nguyên đã hoàn tất chấm thi và gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT.
Theo thống kê sơ bộ của Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm, số bài thi bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống) không nhiều. Trong đó, 3 môn hóa, lý và sinh không có bài thi nào rơi vào trường hợp này, môn sử có 4 bài, môn địa và văn mỗi môn 8 bài. Riêng môn toán có tới 191 bài thi bị điểm liệt. Cũng theo thống kê này, số bài thi đạt điểm dưới 5 ở môn sinh chiếm tới 54%. Tỷ lệ này ở môn toán là 36,5%; môn sử 30,6%; môn văn 28,2%; môn địa 25,8%; môn hóa 24,2% và môn vật lý 18,3%. Ngược lại, một số môn có tỷ lệ bài thi đạt điểm từ 5 trở lên khá cao như: vật lý 81,7%; hóa 75,8%; địa 74,2%; văn 71,8%...
GS-TS Trịnh Minh Thụ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi cho biết, điểm thi của thí sinh (TS) ở cụm này khá cao. Mức điểm phổ biến của môn toán từ 6 đến 7,5, có điểm 10 nhưng không nhiều, điểm liệt (từ 1 trở xuống) cũng có nhưng ít. Dải điểm môn lý tập trung ở mức từ 5 đến 7,5, bài thi đạt điểm cao nhất là 9,5. Hóa là môn có kết quả cao nhất trong số tất cả các môn, tập trung từ 6,5 đến 7,5, điểm 10 khá nhiều, ít điểm dưới 5 và gần như không có điểm liệt. Điểm môn sinh tập trung từ 5 đến 6,5, bài thi đạt điểm cao nhất là 9,75. Địa cũng là môn có kết quả cao, phổ điểm tuy tập trung ở mức từ 5 đến 6,5 nhưng khá nhiều bài điểm 10. Môn văn tập trung ở mức từ 5 đến 6,25, điểm cao nhất là 9,25. Điểm môn sử tập trung từ 5 đến 6,5, cao nhất là 9,5.
Dù điểm năm nay cao nhưng theo phân tích của GS Trịnh Minh Thụ, nếu xét theo từng tổ hợp môn theo khối thi truyền thống thì ở cụm thi này sẽ không có TS nào đạt điểm tuyệt đối cả 3 môn (30/30). Ông Thụ cũng cho rằng với phổ điểm này chỉ có ngành y đa khoa của Trường ĐH Y Hà Nội là khó tuyển sinh do chỉ tiêu thấp mà số TS có mức điểm 3 môn từ 27 - 28 trở lên sẽ khá nhiều. Nguồn tuyển dồi dào năm nay sẽ là cơ hội cải thiện điểm trúng tuyển cho nhiều trường, đặc biệt là các trường khối kỹ thuật.
Theo ông Phạm Văn Hùng, Trưởng ban Khảo thí và đảm bảo chất lượng, ĐH Thái Nguyên, điểm thi của TS ở cụm này khá cao. Môn toán có mức điểm phổ biến từ 4 đến 7 (khoảng 30%). Có vài bài thi được 10 điểm. Hóa và sinh không có TS nào bị điểm liệt, khoảng gần nửa số bài thi đạt mức từ 4 đến 7 điểm, mỗi môn có khoảng gần chục TS điểm 10. Riêng môn hóa có khoảng gần 300 TS đạt mức từ 9 tới 10. Trong các môn xã hội, văn có mức điểm thấp nhất với khoảng vài chục TS bị điểm liệt, khoảng hơn 30% điểm dưới 5. Ngoại ngữ dù không có điểm liệt nhưng mức điểm phổ biến chỉ ở mức trên dưới 5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.