Có dấu hiệu vi phạm có tổ chức tại trường Đồi Ngô?

19/06/2012 19:15 GMT+7

(TNO) Sau khi Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang công bố kết luận thanh tra khẳng định không có sai phạm có tổ chức trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua tại Hội đồng thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô, nhiều người không khỏi nghi vấn kết luận này.

 >> Sẽ công bố thêm clip gian lận thi cử ở trường Đồi Ngô
>> Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cả nước đạt gần 98%
>> Vụ gian lận thi cử nghiêm trọng ở Bắc Giang: Đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ, giáo viên
>> Chiêu lừa luyện thi đại học
>> Vụ gian lận thi cử: Kiến nghị cách chức chủ tịch HĐT, cảnh cáo 21 giáo viên
>> Không phát hiện bài thi nào vi phạm đến mức hủy !
>> Nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp !
>> Trường THPT dân lập Đồi Ngô đỗ tốt nghiệp 78,39%


Ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng phòng PA83 - Công an tỉnh Bắc Giang: "Vi phạm quy chế ở Hội đồng thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô chỉ mang tính cá nhân" - Ảnh: Đan Hạ

Tại buổi thông báo kết luận thanh tra vụ việc gian lận thi cử ở Hội đồng thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, ông Nguyễn Văn Bảy, Trưởng phòng PA83 - Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định những hành vi của cán bộ coi thi, giáo viên tại Hội đồng thi Trường Đồi Ngô là vi phạm nghiêm trọng quy chế nhưng chỉ mang tính cá nhân, dù có nhiều người cùng vi phạm.

Trao đổi với Thanh Niên Online, luật sư Phạm Văn Phất, văn phòng luật sư An Phát Phạm cho biết, việc sai phạm tại Hội đồng thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô là có dấu hiệu vi phạm có tổ chức.

Theo luật sư Phất, với những việc làm như lấy đề, giải bài, sao ra nhiều bản, mang phát cho thí sinh chép rồi thu lại khi hết giờ thi thì một, hai người khó có thể làm được.

Tuy nhiên, luật sư Phất cho rằng, việc xem xét dấu hiệu vi phạm có tổ chức lúc này là ở mức độ nào, lớn hay nhỏ. Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang nên mở điều tra thêm để đưa ra kết luận chính xác về điểm này để tránh lọt người, lọt tội.

Luật sư Phất cũng cho rằng, trong kết luận thanh tra của Sở GD-ĐT Bắc Giang có đoạn nêu kiến nghị "không công nhận" chức vụ quản lý đối với ông Đào Văn Mộc - Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đồi Ngô và ông Trần Đỗ Hoàng - Phó hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đồi Ngô" gây khó hiểu. "Thế nào là không công nhận chức vụ quản lý, điều này có đồng nghĩa với việc cách chức không?", luật sư Phất nêu thắc mắc.

Đan Hạ

>> Gian lận thi cử nghiêm trọng ở Bắc Giang: Không hủy toàn bộ bài thi
>> Lộ clip gian lận thi cử tại phòng thi khác của trường Đồi Ngô
>> Nhập nhằng liên kết đào tạo
>> Điều tra dấu hiệu làm lộ đề thi
>> Người cung cấp clip gian lận thi cử nói gì?
>> Gian lận thi cử nghiêm trọng ở Bắc Giang: Chấm thanh tra toàn bộ bài thi
>> Gian lận thi cử nghiêm trọng ở Bắc Giang: Sẽ chấm thanh tra toàn bộ bài thi
>> Công khai thêm 3 đoạn phim gian lận thi cử
>> Xuất hiện thêm clip gian lận thi cử môn sử và văn
>> Xuất hiện thêm clip tiêu cực thi cử ở Bắc Giang
>> Đình chỉ gần 30 giám thị Hội đồng thi Trường THPT Đồi Ngô
>> Công an cử người bảo vệ thí sinh quay clip gian lận thi cử
>> Sẽ cung cấp cho công an 6 clip gian lận thi cử
>> Thí sinh quay phim gian lận thi cử: Công hay tội?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.