Cô giáo viết giấy đòi nợ học phí trên ngực áo học sinh

Minh Quang
Minh Quang
22/06/2018 16:15 GMT+7

Cô giáo của một trường tiểu học ở Thái Lan có cách đòi nợ học phí 'không giống ai' đã bị cộng đồng mạng ở nước này chỉ trích dữ dội, họ cho rằng quá phản cảm và phản giáo dục.

Một phụ huynh hoảng hốt khi nhìn thấy con trai vừa đi học về, vừa mếu máo. Cậu học sinh chỉ tay lên ngực có dòng chữ màu xanh trên miếng nhựa được dán dính vào áo, nói với mẹ rằng đó là dòng chữ do cô giáo viết.
Nhìn dòng chữ “chưa thanh toán học phí 700 baht" (500.000 đồng), người mẹ hiểu chuyện gì đã xảy ra cho con trai. Đó là lời nhắn đòi nợ học phí của cô giáo. Chính dòng chữ này đã khiến bạn bè trêu ghẹo, không chịu nói chuyện và chơi với cậu trong suốt buổi học.

Người mẹ chia sẻ bà và cha đứa trẻ đã ly dị, người chồng cũ có trách nhiệm lo tiền học phí cho con. Không hiểu vì lý do gì mà hết thời gian vẫn chưa đóng tiền cho con trai bà. Bà trách chồng vô trách nhiệm và cả cô giáo “không có lương tâm” khi cư xử với con bà như thế.
Bà mẹ bức xúc đã đưa câu chuyện này lên trang Facebook cá nhân, ngay lập tức nó nhận được nhiều sự đồng cảm, đồng thời là những lời chỉ trích đối với cô giáo. Họ cho rằng cô giáo không chỉ thiếu tôn trọng mà còn làm tổn thương một đứa trẻ chỉ mới học lớp 6. Có nhiều cách để truyền đạt thông tin, nhắc nhở phụ huynh lịch sự và văn hóa hơn, thay vì viết giấy đòi nợ và dán lên áo của học sinh.
Đọc câu chuyện của người mẹ trên Facebook, nhiều người đề nghị thanh toán học phí cho con bà. Trong khi đó, lãnh đạo nhà trường cho hay đang làm việc và sẽ có hình thức xử lý đối với cô giáo viết dòng chữ nói trên.
Theo Khaosod, hành vi gây tổn thương cho trẻ bị xem là vi phạm pháp luật ở Thái Lan. Tội này có mức hình phạt là 3 tháng tù giam hoặc bị phạt 30.000 baht (hơn 21 triệu đồng), hoặc kết hợp cả hai hình phạt này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.