Cơ hội nhận học bổng, quà tặng tại gian hàng

25/02/2016 05:09 GMT+7

Các gian hàng triển lãm của các trường trong ngày khai mạc sẽ diễn ra nhiều hoạt động hướng đến thí sinh.

Các gian hàng triển lãm của các trường trong ngày khai mạc sẽ diễn ra nhiều hoạt động hướng đến thí sinh.

Học sinh tham gia gian hàng triển lãm của các trường đại học - Ảnh: Đào Ngọc ThạchHọc sinh tham gia gian hàng triển lãm của các trường đại học - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Tặng 100% học phí năm nhất
Tiến sĩ Hồ Viễn Phương, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Lạc Hồng, cho biết trường sẽ dành tặng cho HS 300 cuốn Cẩm nang tuyển sinh 2016 do Báo Thanh Niên phát hành, cùng với sổ, móc khóa. Đặc biệt, HS còn được bốc thăm trúng thưởng để rinh về các quà tặng như: iPhone 4s, điện thoại 2 sim 2 sóng, tai nghe.
Bên cạnh đó, nhiều học bổng có giá trị cũng sẽ được trao tặng ngay tại gian hàng. HS sẽ được hướng dẫn điền phiếu đăng ký nhận học bổng tại gian hàng của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Thạc sĩ Cao Quảng Tư, cán bộ phụ trách tuyển sinh của trường, cho hay: “Trường tặng 100 suất học bổng trị giá 100% học phí năm thứ nhất tại bất kỳ trường ĐH công lập nào mà HS theo học và 50 suất học bổng 20% học phí năm nhất tại Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, với điều kiện HS phải tham gia hoạt động tại gian hàng của trường và đáp ứng một số tiêu chí. Ngoài ra, 200 suất học bổng sẽ được tài trợ cho HS hiếu học có hoàn cảnh khó khăn của các trường được chúng tôi tư vấn hướng nghiệp trực tiếp”.
Trường đào tạo mỹ thuật đa phương tiện Arena Multimedia và Aptech còn tặng 6 suất học bổng trị giá 20% học phí khóa học (12 triệu đồng).
Trưng bày sản phẩm do sinh viên sáng tạo
Tiến sĩ Hồ Viễn Phương thông tin: “Nhằm giúp HS hình dung ra các ngành học đào tạo những gì, trường sẽ trưng bày nhiều mô hình, sản phẩm do chính sinh viên trong trường thực hiện, như mô hình giải phẫu của khoa dược, sản phẩm robot hình người của khối ngành công nghệ kỹ thuật có thể cúi chào, nhảy múa...”.
Để chuẩn bị cho hoạt động tại gian hàng triển lãm, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã cử 50 giảng viên trẻ và sinh viên sẵn sàng tư vấn cho HS. Những sản phẩm do chính sinh viên sáng tạo như: robot chiến đấu, bộ khóa chống trộm cho các loại xe máy... cũng được trưng bày tại đây. Sinh viên khoa công nghệ hóa học thực phẩm của trường còn tự “sản xuất” bánh kẹo, nước giải khát, tinh dầu bưởi trị cảm cúm để tặng cho HS cùng 5.000 cuốn sổ, tập, bút...
Tại gian hàng của Trường ĐH Mở TP.HCM, sinh viên ngành công nghệ sinh học sẽ trưng bày các mô hình về môi trường, sinh viên khoa xây dựng làm những mô hình nhà bằng tre nứa...
Vẽ chân dung, vẽ henna miễn phí
Trường CĐ Viễn Đông quyết định đưa cả xe hơi vào khu vực gian hàng, biến chiếc xe thành “dụng cụ trực quan sinh động” dành cho HS nào quan tâm tới ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Bên cạnh đó, sinh viên ngành thiết kế đồ họa của trường sẵn sàng biểu diễn vẽ nghệ thuật Henna Ấn Độ, vẽ tặng bạn nào yêu thích loại hình nghệ thuật này. Ngoài ra, những họa sĩ tương lai của Trường CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai cũng vẽ chân dung tặng HS...
Hơn 50 gian hàng đại diện cho hơn 50 trường ĐH, CĐ, trung cấp, trung tâm du học, ngoại ngữ… đã sẵn sàng để mang đến những thông tin thiết thực, bổ ích nhất cho HS. Trong đó có các trường ĐH như: Quốc tế TP.HCM, Tài chính - Marketing, Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, Tài nguyên môi trường TP.HCM, Mở TP.HCM, Ngoại ngữ tin học TP.HCM, Lạc Hồng, Văn Lang, CĐ Bách Việt, CĐ Công thương TP.HCM, CĐ Mỹ thuật trang trí Đồng Nai... HS sẽ được tư vấn về phương án xét tuyển, cách lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội, ngành học có cơ hội trúng tuyển cao, chương trình đào tạo, học phí, học bổng, ký túc xá, cơ hội du học...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.