Cơ hội trở thành tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

29/03/2016 08:00 GMT+7

TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, ĐBSCL có tốc độ phát triển kinh tế thuộc hàng nhanh nhất nước, đóng góp rất lớn vào quá trình phát triển kinh tế nước nhà.

TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, ĐBSCL có tốc độ phát triển kinh tế thuộc hàng nhanh nhất nước, đóng góp rất lớn vào quá trình phát triển kinh tế nước nhà.

Vì vậy, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cấp bách, đặc biệt với nhân sự chuyên ngành kinh tế.
Bên cạnh đó, hiện nhiều trường ĐH ra đời mong muốn nâng cao tiêu chuẩn đội ngũ giảng viên, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo đã đẩy nhu cầu giảng viên có trình độ tiến sĩ chuyên ngành kinh tế học và kinh tế quản lý lên cao.
Tham gia tích cực vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, vào tháng 8.2016 Trường ĐH Mở TP.HCM sẽ tổ chức tuyển sinh đào tạo sau ĐH. Bên cạnh 5 chuyên ngành trình độ thạc sỹ: Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kinh tế học, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, và 1 chuyên ngành trình độ tiến sỹ Quản trị kinh doanh hiện có, năm nay Trường tuyển sinh khóa đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế học đầu tiên..
Với 20 giáo sư, phó giáo sư và tiến sĩ chuyên ngành kinh tế học tham gia giảng dạy, hướng dẫn bên cạnh đội ngũ giảng viên danh tiếng từ các cơ sở đào tạo khác trong và ngoài nước, học viên chương trình đào tạo tiến sĩ tại ĐH Mở sẽ được trang bị những kiến thức lý thuyết cập nhật và chuyên sâu về kinh tế học, phân tích và ra chính sách kinh tế bên cạnh kiến thức về phương pháp nghiên cứu và công cụ nghiên cứu. Nền tảng kiến thức này đảm bảo sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh có đủ năng lực tham gia các hoạt động khoa học (từ khâu ý tưởng, xây dựng và tổ chức các đề tài hay đề án), chủ trì các nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế; là nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học chính tại các trường ĐH, cao đẳng, các trung tâm và cơ sở nghiên cứu, đào tạo thuộc các bộ ngành và tỉnh – thành; trở thành nhà phân tích kinh tế cấp cao hoặc lãnh đạo kinh tế trong các cơ quan trung ương và địa phương, các tổng công ty, tập đoàn kinh tế, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.
Ứng viên tham gia phải có bằng thạc sĩ ngành phù hợp, đề cương nghiên cứu, chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp, thư giới thiệu… Cách thức xét tuyển bao gồm đánh giá hồ sơ dự tuyển và việc trình bày và vấn đáp của thí sinh.
Thời gian phát hành và nhận hồ sơ từ nay đến ngày 25.7.2016; xét tuyển từ 27.8 – 28.8.2016.
Để đảm bảo hoàn thiện hồ sơ, ứng viên liên hệ KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐH: Phòng 206 (lầu 2), Trường ĐH Mở TP.HCM, 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM; ĐT: (08) 39300947/39300210-206; Fax: (08) 39300085; Website: http://sdh.ou.edu.vn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.