Cơ sở mầm non ngoài công lập: Nhiều điều đáng nói

22/01/2008 15:55 GMT+7

(TNO) Trung bình mỗi năm, các cơ sở mầm non ngoài công lập tại TP.HCM chăm sóc khoảng 100.000 trẻ, chiếm trên 40% số trẻ theo học mầm non. Với việc thời gian qua, xảy ra nhiều vụ gây tổn hại trẻ em tại những cơ sở thuộc dạng này cho thấy hệ thống giáo dục mầm non ngoài công lập cần được quản lý chặt chẽ hơn nữa.

Thanh Niên đã có chuyến khảo sát về các lớp mầm non dân lập, tư thực và tại các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn TP.HCM qua phóng sự "Cơ sở mầm non ngoài công lập: Mạnh ai, nấy làm?!". Kính mời bạn đọc đón xem trên Báo Thanh Niên (báo giấy) phát hành sáng mai  23.1.

TNO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.