Đà Nẵng phấn đấu không có học sinh bỏ học

03/08/2016 14:24 GMT+7

Ngày 2.8, UBND TP.Đà Nẵng ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu Không có học sinh bỏ học giai đoạn 2016-2020, và những năm tiếp theo phấn đấu không có học sinh bỏ học do hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Ngành GD-ĐT Đà Nẵng phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học ở tất cả các cấp học, ngăn chặn tình trạng bỏ học ẢNH: DIỆU HIỀN

Kế hoạch còn đặt mục tiêu huy động học sinh bỏ học giữa chừng trở lại trường, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi bền vững, phấn đấu hoàn thành phổ cập bậc THPT.
Bên cạnh đó, còn phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học ở tất cả các cấp học, ngăn chặn tình trạng bỏ học; đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, khắc phục cách học đọc chép, học thuộc..
Để hoàn thành mục tiêu, UBND TP giao Sở GD-ĐT phối hợp với UBND các quận, huyện, các phòng GDĐT, các đơn vị, trường học chỉ đạo bộ phận giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm lớp rà soát lại danh sách học sinh đầu năm, cuối năm học, phân loại học sinh chuyển trường, tai nạn, bệnh tật, bỏ học... Xác định rõ nguyên nhân và địa chỉ của từng học sinh và chỉ đạo các trường tiếp nhận các em đã bỏ học có nguyện vọng đi học lại; tổ chức kiểm tra, phân loại học lực của học sinh theo từng môn học và phân công giáo viên kèm cặp, giúp đỡ ngay từ đầu năm; có giải pháp giáo dục đặc biệt để cảm hóa, giáo dục các học sinh hư, cá biệt đang học trong trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.