Dân Mỹ đua nhau vào đại học

14/10/2018 16:10 GMT+7

Khoảng 100 trường đại học Mỹ đang chứng kiến sự gia tăng ấn tượng số lượng sinh viên đầu vào, dao động từ 46,7% đến 377,8%, theo số liệu được đăng tải trên báo USA Today hôm 13.10.

Theo Cục thống kê dân số Mỹ, 32% số người trưởng thành của nước này có bằng đại học, đạt tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Hiện đã có hơn 18 triệu người Mỹ vào các giảng đường, và đến năm sau, hàng triệu người khác sẽ nhập học.
Mỹ có hàng ngàn viện đào tạo chương trình 4 năm trên toàn quốc, vì vậy việc tìm kiếm sinh viên ghi danh có thể là điều thách thức đối với nhiều trường.
Tuy nhiên, một số đại học vẫn xoay xở tìm cách khiến trường  nổi bật để  thu hút người  trẻ đang tìm kiếm tấm bằng đại học.
Website phân tích thị trường 24/7 Wall Street đã rà soát những thay đổi về số lượng đơn đăng ký nhập học trong 5 năm qua, và xác định được 100 trường “bội thu” sinh viên vì tạo ra hình ảnh khác biệt.
Đứng đầu danh sách là Đại học Grand Canyon, bang Arizona, với số lượng sinh viên nhập học trong 5 năm tăng 377,8%. Tổng số sinh viên bậc đại học (chưa tính thạc sĩ, tiến sĩ) của trường này hiện là 49.556 sinh viên, học phí thường niên trung bình 20.912 USD/năm.
Kế đến là Đại học Memphis, bang Tennessee (tăng 218,7% -  học phí 13.663  USD/năm); Đại học Texas A & M -Corpus Christi, bang Texas (tăng 153,4% -  học phí 12.948 USD/năm).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.