Đào tạo từ xa qua cầu truyền hình trực tuyến

09/11/2009 01:01 GMT+7

Ngày 6.11, tiến sĩ Lê Nam Hải, Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Huế cho biết: Trung tâm vừa kết hợp với Trung tâm Truyền dẫn số liệu VDC Đà Nẵng thí điểm thành công mô hình đào tạo qua cầu truyền hình (hình thức như truyền hình trực tuyến hội nghị) với 3 điểm cầu Huế - Đà Nẵng và Quảng Trị cho một lớp Luật.

Đây là Trung tâm Đào tạo từ xa đầu tiên trong cả nước áp dụng loại hình đào tạo qua cầu truyền hình với các ưu điểm: Chỉ cần một giảng viên giỏi, có khả năng sư phạm ở trung tâm đầu mối thay vì nhiều giảng viên dạy ở nhiều điểm khác nhau như lâu nay; đồng thời tiết kiệm được thời gian, kinh phí...

Theo TS Lê Nam Hải, trong năm tới trung tâm sẽ triển khai rộng rãi hình thức này (đa điểm) với các ngành: Luật, Giáo dục tiểu học, Toán, Văn...

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.