Dạy tiếng dân tộc trong trường tiểu học ở Kon Tum

13/09/2014 03:00 GMT+7

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Kon Tum, năm học 2014 - 2015, ngành giáo dục tỉnh này triển khai dạy tiếng Bahnar và Giarai ở 15 trường tiểu học của các huyện Sa Thầy, Kon Rẫy và TP.Kon Tum.

Theo đó, sẽ có 819 học sinh ở 10 trường tiểu học được học tiếng Bahnar và 255 học sinh học tiếng Giarai. Học sinh được rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc và viết của mỗi thứ tiếng. Tổng thời gian của cả năm học là 33 tuần. Học sinh các trường thực hiện chương trình học tiếng Bahnar và Giarai được cấp phát sách giáo khoa, vở và tài liệu tham khảo. 

Gia Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.