Đề nghị 'nới lỏng' điểm đầu vào y khoa cho các chuyên ngành hiếm!

Đình Tuyển
Đình Tuyển
16/08/2018 09:01 GMT+7

Theo báo cáo của Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, khó khăn lớn nhất của ngành y tế ĐBSCL hiện nay là tình trạng thiếu trầm trọng bác sĩ (BS) chuyên ngành hiếm: lao, phổi, tâm thần, da liễu, pháp y, phong, giải phẫu bệnh.

Đặc biệt là pháp y, cả 13 tỉnh, thành đều có trung tâm pháp y nhưng chỉ có 4 BS chuyên ngành này. Cùng với đó, 8 bệnh viện chuyên ngành lao và bệnh phổi ở các tỉnh, thành đi vào hoạt động từ lâu nhưng trung bình chỉ có từ 1 - 5 BS.
Để giải quyết khó khăn, Sở Y tế các tỉnh, thành ĐBSCL kiến nghị Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cho thêm các chỉ tiêu đào tạo nhân lực theo địa chỉ qua việc “nới lỏng” điểm đầu vào của trường.
Theo tính toán, nhu cầu đào tạo chuyên ngành hiếm của ĐBSCL khoảng 250 BS/năm, nhưng chỉ tiêu Bộ GD-ĐT giao cho Trường ĐH Y Dược Cần Thơ chỉ có 150.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.